TP.HCM

Chủ khách sạn lạnh lùng bắn người như trong phim

ANTĐ - Dùng súng bắn người, ông chủ khách sạn kiêm chủ quán cà phê ở quận Tân Phú, TP.HCM bị cơ quan CSĐT công an TP.HCM phát lệnh truy nã.
Mới đây Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã Đỗ Xuân Mạnh (SN 1976, quê Hải Phòng, tạm trú quận Tân Phú, TP.HCM) về hành vi "giết người" và "tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". 
Mạnh là ông chủ khách sạn Triệu Phước và quán cà phê "Bạn và tôi" ở phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM, bị công an xác định là hung thủ gây ra vụ dùng súng bắn người vào giữa tháng 1/2013 như ANTĐ đã thông tin. Hiện Mạnh đã bỏ trốn nên cơ quan công an phát lệnh truy nã.

Chân dung Đỗ Xuân Mạnh - kẻ đang bị truy nã

Theo điều tra đêm 17/1 Bảy "gà" (tức Phạm Văn Bảy, SN 1993) đến quán cà phê "Bạn và tôi" của Mạnh, số 21 đường CN6, phường Sơn Kỳ đòi đặt vấn đề bảo kê. Phạm Văn Út (tự Nhánh, SN 1987, quê Cần Thơ) là nhân viên giữ xe quán cà phê đã phản ứng dùng dao đuổi chém nhưng Bảy "gà" chạy thoát thân.
Đang ở khách sạn Triệu Phước gần đó nghe ồn ào bên quán cà phê, Mạnh qua hỏi chuyện thì Út kể lại đầu đuôi. Nổi máu anh hùng, Mạnh lận súng (chưa rõ loại súng gì) cùng Út, Hoàng Văn Hội (tự Nhỏ, SN 1991, quê Bà Rịa - Vũng Tàu, là nhân viên của khách sạn Triệu Phước) và đối tượng Thành (chưa rõ lai lịch) đi tìm nhằm dạy cho Bảy "gà" 1 bài học.
Không tìm được Bảy "gà", khi đến góc đường CN11 - Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, nhóm của Mạnh gặp em ruột của Bảy "gà" là Phạm Văn Thuận đang ngồi nhậu với nhóm bạn. Chỉ vừa dứt câu hỏi "lúc nãy đứa nào đòi bảo kê quán?" lập tức Mạnh rút súng, bắn thẳng vào trán của Thuận gây thương tích. Sau đó Mạnh, Thành đưa Thuận lên xe chở đi. Hội, Út quay về khách sạn ngủ.
Được biết sau đó Mạnh, Thành đưa Thuận đến bệnh viện gần đó băng bó, khâu 4 mũi ở trán rồi chở đi ăn tối. Trong đêm cả 2 đưa Thuận đến 1 khách sạn ở quận 9 nghỉ qua đêm, đến sáng hôm sau Mạnh đưa 500 ngàn đồng, bắt Thuận đón xe ôm ra về. Chiều cùng ngày, sau khi đến công an địa phương trình báo về, Thuận bị nhức đầu, gia đình đã đưa vào bệnh viện cấp cứu, phải phẫu thuật gắp các mảnh kim loại trong đầu ra.
Hiện công an TP.HCM phát lệnh truy nã, yêu cầu Mạnh sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an cũng đề nghị ai biết hoặc bắt được Mạnh có thể trình báo về cơ quan CSĐT công an TP.HCM theo số điện thoại (08) 38387414.