Chống người thi hành công vụ

(ANTĐ) - Tối 6-3, anh Nguyễn Đình Lợi - Trưởng Công an xã Tảo Dương Văn, huyện ứng Hòa, Hà Nội và anh Nguyễn Trung Tiến, là Công an viên đến khu vực cầu gạch thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, Ứng Hòa ngăn chặn 3 thanh niên Tuấn, Hà, Công, đều ở thôn Văn Đông, xã Tảo Dương Văn đang chặn đánh 2 em học sinh.

Chống người thi hành công vụ

(ANTĐ) - Tối 6-3, anh Nguyễn Đình Lợi - Trưởng Công an xã Tảo Dương Văn, huyện ứng Hòa, Hà Nội và anh Nguyễn Trung Tiến, là Công an viên đến khu vực cầu gạch thôn Tảo Khê, xã Tảo Dương Văn, Ứng Hòa ngăn chặn 3 thanh niên Tuấn, Hà, Công, đều ở thôn Văn Đông, xã Tảo Dương Văn đang chặn đánh 2 em học sinh.

Tên Hà (SN 1982) đã dùng gậy tre đánh đồng chí Tiến gây dập môi, phải đi điều trị tại Bệnh viện Vân Đình. CAH Ứng Hòa đang truy bắt 3 đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, 9h40 ngày 5-3, tổ công tác CAP Đồng Nhân, Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ giải quyết trật tự công cộng tại phố Thọ Lão, đối tượng Đào Chiến Thắng (SN 1974, ở 78 Bạch Đằng, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm) làm nghề “xe ôm” có hành vi chống người thi hành công vụ. Tại trụ sở công an phường khi bị đồng chí Vũ Trường Hiệp là cán bộ công an phường nhắc nhở, Thắng có hành vi chửi lại và dùng bút bi đâm vào mặt đồng chí Hiệp gây thương tích.             

Trần Ngọc