Chém người trọng thương vì mâu thuẫn

(ANTĐ) - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Thắng, SN 1983, HKTT tại xóm Thượng, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã dùng dao phay chém anh Nguyễn Minh Phụng, SN 1986 - người cùng thôn phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Chém người trọng thương vì mâu thuẫn

(ANTĐ) - Xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Văn Thắng, SN 1983, HKTT tại xóm Thượng, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội đã dùng dao phay chém anh Nguyễn Minh Phụng, SN 1986 - người cùng thôn phải đi cấp cứu tại bệnh viện.

Trưa ngày 30-4, khoảng 22h, Nguyễn Minh Phụng và 3 người bạn cùng thôn trong đó có Nguyễn Văn Sơn, SN 1980 và Nguyễn Văn Phước, SN 1984 đến nhà một người hàng xóm là anh Nguyễn Văn Thực chơi và hát karaoke. Trong lúc cả nhóm đang hát hò vui chơi tại đây thì Nguyễn Văn Thắng, SN 1983, người cùng thôn cũng đến nhà anh Thực chơi. Vốn có mâu thuẫn từ trước nên Thắng và anh Phụng đã xảy ra xô xát dẫn đến đánh nhau, nhóm bạn đi cùng trong đó có Phước, Sơn lao vào đánh Thắng.

Một mình không đánh lại được nhóm anh Phụng, Thắng chạy về nhà ở gần đó, lấy dao phay đuổi đánh nhóm anh Phụng. Thấy thái độ hung hãn của Thắng, anh Phụng và những người bạn đi cùng buộc phải bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, anh Phụng đã bị Thắng chém một nhát vào người, một nhát vào đầu gối bên trái làm đứt tĩnh mạch và đứt gân đầu gối.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự CAH Chương Mỹ, phối hợp cùng Công an xã Phú Nghĩa xuống hiện trường giải tán đám đông, đồng thời cùng người dân đưa anh Phụng đi cấp cứu tại bệnh viện Quân Y 103. Còn đối Nguyễn Văn Thắng đã bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó. Thấy đối tượng này bị anh Phụng và các đối tượng đi cùng đánh bị thương khá nặng, CAH Chương Mỹ đã đưa Thắng vào điều trị tại bệnh viện huyện Chương Mỹ. Được biết, Nguyễn Văn Thắng và anh Nguyễn Minh Phụng là anh em họ hàng với nhau.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên là do mâu thuẫn lâu nay giữa hai gia đình anh Phụng và Thắng. Hiện anh Nguyễn Minh Phụng vẫn đang phải nằm điều trị tại bệnh viện. Chiều 10-5, Cơ quan CSĐT - CAH Chương Mỹ cho biết đang khẩn trương hoàn tất thủ tục hồ sơ khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Thắng về hành vi cố ý gây thương tích và xử lý các đối tượng liên quan theo pháp luật.

Yến Nhi