CAQ Thanh Xuân khám phá thành công 171 vụ án hình sự trong năm 2014

ANTĐ -Ngày 30-10, Công an quận Thanh Xuân và Ban chỉ huy Quân sự quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội đã tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động phối hợp giữa 2 lực lượng trong năm 2014 trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Trong năm qua, Công an quận Thanh Xuân và Ban chỉ huy quân sự quận đã phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, nắm tình hình, xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn như cháy nổ; cứu hộ; mưa bão; giải phóng mặt bằng; bắt cóc con tin; phối hợp phân luồng giao thông; đảm bảo ANTT trong các ngay lễ, Tết, ATGT cho Bộ quốc phòng diễn tập PK14, ngày hội giao quân hàng năm.

Hiện nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân có số lượt người nước ngoài, Việt kiều tạm trú trên địa bàn là 3314 lượt, gồm 48 quốc tịch với các mục đích như du lịch, thương mại, học tập, thăm người thân. Trong đó số người tạm trú chiếm tỉ lệ cao nhất là Trung Quốc với 1848 lượt, Hàn Quốc là 870 lượt và Nhật Bản là 145 lượt.

Do đó, hai lực lượng thường xuyên duy trì tổ chức quản lý, tiếp nhận thông báo lưu trú việc tạm trú của người nước ngoài, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở chấp hành nghiêm túc công tác khai báo tạm trú theo quy định, chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người nước ngoài; chủ động nắm số người nước ngoài làm việc trên địa bàn hoạt động sai mục đích nhập cảnh hoặc tham gia nhóm họp tại các điểm truyền đạo.

Công an quận Thanh Xuân bảo vệ hiện trường vụ bắt cóc
con tin ở TT Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân.

Trong công tác phòng chống tội phạm, Công an quận Thanh Xuân phát hiện 79 vụ, 80 đối tượng vi phạm trật tự quản lý kinh tế, truy thu thuế 12,8 tỷ đồng; 1 vụ vận chuyển hàng cấm (pháo nổ); 223 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, điều tra khám phá 171/223 vụ bắt giữ 309 đối tượng phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội; khám phá 158 vụ, bắt 190 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 12 bánh heroin; phát hiện xử lý 120 vụ,120 đối tượng vi phạm về môi trường.

Hai lực lượng cũng đã làm tốt nhiệm vụ phòng, chống biểu tình, bạo loạn, khủng bố, bắt cóc con tin. Cụ thể, vào ngày 16-9 vừa qua, hai lực lượng phối hợp, giải cứu thành công vụ bắt cóc con tin tại phòng số 401- E6 TT Thanh Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, bắt giữ đối tượng Trần Thanh Bình, SN 1986, quê ở TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã khống chế hai con tin là chị Đỗ Thị Mai Hương, SN 1960 và cháu Phạm Đỗ Tùng Lam, SN 2002.

Trong thời gian tới Công an quận Thanh Xuân và Ban chỉ huy quân sự quận tiếp tục duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ giao ban, nắm bắt tình hình trao đổi thông tin giữa hai lực lượng, phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc tổ chức nắm tình hình nhằm đảm bảo ANCT – TTATXH trên địa bàn.