Cẩn thận với bóc sản phẩm trúng thưởng

(ANTĐ) - Với thủ đoạn giả làm nhân viên của siêu thị tổ chức bốc thăm trúng thưởng, bọn tội phạm vẫn tiếp tục gây ra những vụ lừa đảo.

Cẩn thận với bóc sản phẩm trúng thưởng

(ANTĐ) - Với thủ đoạn giả làm nhân viên của siêu thị tổ chức bốc thăm trúng thưởng, bọn tội phạm vẫn tiếp tục gây ra những vụ lừa đảo.

9h30 ngày 30-10, tại phòng trọ của chị Phạm Thị Lan Phương (ở nhà số 8, ngõ 72/1/104, tổ 6, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân), có một phụ nữ đến xưng tên là Ngô Thị Lan, là nhân viên tiếp thị sản phẩm của Siêu thị Metro mời chị tham gia chương trình bóc sản phẩm trúng thưởng giá trị lớn.

Sau khi bóc sản phẩm, chị Phương đã trúng thưởng và Lan yêu cầu chị phải thẩm định tài sản mới được nhận thưởng. Chị Phương đã đưa cho Lan thẻ ATM cùng mã số thẻ, trong thẻ có 4.750.000 đồng. Sau khi Lan ra đi, chị Phương mới biết mình bị lừa. Hiện CA quận Thanh Xuân đang điều tra.

Trần Dư