Bộ mặt thật của “bông hồng vàng”

(ANTĐ) - Khẩn trương điều tra mở rộng vụ án Trần Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn châu Á và con trai là Vũ Huy, Phó giám đốc công ty, cho đến ngày 22-10, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bà Huyền và Vũ Huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bộ mặt thật của “bông hồng vàng”

Hơn 10 bị hại tố cáo bị lừa trên 40 tỷ đồng

(ANTĐ) - Khẩn trương điều tra mở rộng vụ án Trần Thu Huyền - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Sơn châu Á và con trai là Vũ Huy, Phó giám đốc công ty, cho đến ngày 22-10, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam bà Huyền và Vũ Huy về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Huyền sau khi bị bắt giữ, và “hào nhoáng” trong chương trình “Con đường doanh nhân”

Đối tượng Huyền sau khi bị bắt giữ, và “hào nhoáng” trong chương trình “Con đường doanh nhân”

“Vết đen” của“bông hồng vàng”

Trước thời điểm bị cơ quan công an bắt về hành vi làm giả giấy bảo lãnh thanh toán của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương để lừa đảo, chiếm đoạt gần 8 tỷ đồng, trong nhìn nhận của nhiều người, bà Huyền là hình ảnh của nữ doanh nhân thành đạt. Bà Huyền có tên trong danh sách  36 “Bông hồng vàng 2007” do Phòng Thương mại Công nghiệp  Việt Nam, Hội LHPNVN bình chọn; rồi đứng trong “Top 10” doanh nhân thương mại dịch vụ tiêu biểu năm 2008. Ngày 8-3-2009, bà Chủ tịch HĐQT còn là khách mời của chương trình “Con đường doanh nhân” của  một đài truyền hình địa phương. Ở những lần trả lời phỏng vấn của các cơ quan thông tin, bà Huyền luôn khiêm tốn kể lập nghiệp từ hoàn cảnh rất khó khăn, không có chuyên môn nhưng quá trình làm việc đã cho nhiều kinh nghiệm về quản lý con người, quản lý sản xuất, quản lý doanh nghiệp. Nữ doanh nhân “bông hồng vàng” này từng có quan điểm khá ấn tượng, là chủ trương tăng quỹ lương thay vì sa thải lao động, để chia sẻ rủi ro với người lao động trong doanh nghiệp của mình… 

Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội, những phát ngôn, thái độ thể hiện của bà Huyền trước công chúng không đơn thuần là đánh bóng bản thân, mà còn nhằm che giấu quá khứ chẳng mấy tốt đẹp. Trong hồ sơ quản lý nghiệp vụ của cơ quan công an, “bông hồng vàng” này có… 1 tiền án và 4 tiền sự.

Cụ thể, ngày 1-10-1969, bà Huyền bị bắt về hành vi giả mạo giấy tờ chui vào cơ quan Nhà nước. Khi đó, “bông hồng vàng” khai tên là Trần Thị Hương Giang (SN 1945), nhà ở phố Châu Long, quận Ba Đình, bố là Trần Xuân Hoàn. Sự thật bà Huyền SN 1952, bố là Trần Xuân Hòa, mẹ là Nguyễn Thị Thư. Tháng 8-1981, bà Huyền bị CAQ Ba Đình bắt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 2 năm sau đó, “bông hồng vàng” bị CAQ Đống Đa bắt về 2 tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị xử 12 tháng tù. Tháng 10-1990, bà Huyền bị CAQ Đống Đa xử lý về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN và tiếp tục đến tháng 7-1997, “bông hồng vàng” bị CAQ  Hoàn Kiếm xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

“Tố chất” tội phạm

Làm ăn phi pháp dường như đã ăn vào máu của người đàn bà 58 tuổi này. Khi thực hiện những phi vụ lừa đảo sau này, bà Huyền đã lôi kéo cả con trai vào cuộc. Vũ Huy được mẹ hướng dẫn móc nối với một số đối tượng để làm con dấu giả của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương, từ đó làm giả các giấy ủy nhiệm chi, giấy bảo lãnh tiền gửi của ngân hàng để đi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các doanh nghiệp dưới phương thức mua hàng trả chậm. Bà Huyền đứng tên thành lập 5, 6 doanh nghiệp, trụ sở rải rác trên nhiều địa bàn ở Hà Nội với nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau.

Tuy nhiên trong số này chỉ có 2 doanh nghiệp hoạt động, còn 3 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Bản thân Vũ Huy  cũng đứng tên quản lý 2 doanh nghiệp là Công ty CP Sơn châu Á (đăng ký trụ sở kinh doanh tại phố Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) và Chi nhánh Công ty CP Sơn châu Á tại Hà Nội (đăng ký địa chỉ kinh doanh tại khu đô thị Bắc Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Trong 2 doanh nghiệp này chỉ có Chi nhánh Công ty CP Sơn châu Á được cơ quan thuế xác nhận có hoạt động.

Cho đến ngày 22-10, đã có khá nhiều bị hại là đại diện các tổ chức, cá nhân đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của “bông hồng vàng” Trần Thu Huyền, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 40 tỷ đồng. Nội dung đơn thư tố cáo cho thấy bà Huyền đã làm giả các giấy tờ gồm hợp đồng góp vốn, biên bản thỏa thuận góp vốn, biên bản thể hiện việc Công ty CP Sơn châu Á và cá nhân bà Huyền đang đầu tư vào nhiều dự án bất động sản ở Hà Nội.

Ở những dự án này, bà Huyền sử dụng con dấu giả của Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT Hùng Vương để đóng dấu vào giấy ủy nhiệm chi giả, có nội dung bà Huyền và Công ty CP Sơn châu Á đã nộp tiền vào tài khoản của các chủ dự án nêu trên. Sau đó, bà Huyền dùng những giấy tờ giả nêu trên, đưa người mua tới văn phòng công chứng lập hợp đồng ủy quyền (thực chất là mua bán). Tất cả các chủ dự án khi làm việc với cơ quan công an đều khẳng định không có quan hệ làm ăn, kinh doanh, không thỏa thuận gì với cá nhân bà Huyền và Công ty CP Sơn châu Á.

Vụ án hiện đang được CQĐT khai thác mở rộng. Đề nghị ai là bị hại của bà Trần Thu Huyền và Vũ Huy, tới cơ quan công an cung cấp thông tin. Địa chỉ: Đội Kinh tế - Tài chính, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CATP Hà Nội, số 40B Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm. ĐT: 04.3.9396202.

Hoàng Quân