Biểu dương 137 tập thể, cá nhân xuất sắc

(ANTĐ) - Năm qua, các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở của huyện Thanh Trì đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhân dân trên địa bàn cảnh giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, TNXH. Trong đó đã viết trên 1.050 tin bài, in 6.000 tờ rơi và tổ chức trên 4.500 lượt phát thanh trên Đài huyện và các xã, thị trấn.

Biểu dương 137 tập thể, cá nhân xuất sắc

(ANTĐ) - Năm qua, các cấp ủy, chính quyền và các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở của huyện Thanh Trì đã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhân dân trên địa bàn cảnh giác thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, TNXH. Trong đó đã viết trên 1.050 tin bài, in 6.000 tờ rơi và tổ chức trên 4.500 lượt phát thanh trên Đài huyện và các xã, thị trấn.

Tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống tội phạm
Tăng cường công tác kiểm tra, phòng chống tội phạm

Bên cạnh đó, CAH Thanh Trì đã ra 56 thông báo phòng ngừa và tổng hợp tình hình liên quan đến ANTT để phổ biến trên các hệ thống thông tin của huyện, qua 64 buổi giao ban chuyên đề ANTT với cán bộ các xã, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp và tại các cuộc họp dân ở cơ sở. Đặc biệt, chính quyền huyện Thanh Trì duy trì thực hiện chuyên đề “Rà soát tình hình liên quan đến ANTT” hàng tháng tại 71 thôn, 13 cụm dân cư, trở thành diễn đàn để cán bộ cơ sở và nhân dân trao đổi, phản ánh tình hình, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ bằng việc đóng góp ý kiến với Đảng, chính quyền và lực lượng Công an về các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và TNXH, công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ.

Nâng cao vai trò tự phòng, tự quản, nhân dân đã cung cấp 1.180 tin liên quan đến ANTT, giúp cho các lực lượng Công an huyện khám phá 89 ổ nhóm, đường dây tội phạm hình sự, ma túy; điều tra khám phá 181 vụ phạm pháp hình sự; bắt giữ xử lý 77 vụ, 78 đối tượng phạm tội về ma túy; 42 vụ, 172 đối tượng đánh bạc; 14 vụ, 25 đối tượng hoạt động mại dâm; bắt 28 đối tượng truy nã, lập 165 hồ sơ cai nghiện bắt buộc… góp phần làm giảm các vụ phạm pháp hình sự, không để phát sinh, hình thành hoặc làm phức tạp trở lại trên địa bàn, đảm bảo tình hình ANTT, không còn tình trạng nhân dân kéo đi khiếu kiện đông người vượt cấp như những năm trước đây.

Nhân kỷ niệm 4 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005/19-8-2009) ngày 18-8, UBND huyện Thanh Trì đã tổ chức hội nghị biểu dương 137 tập thể, cá nhân xuất sắc trong điều tra khám phá hiệu quả các vụ phạm pháp hình sự, TNXH và dũng cảm mưu trí bắt giữ tội phạm của lực lượng CAH, Công an và dân phòng các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể và nhân dân được các cấp khen thưởng… Nhân dịp này, UBND huyện Thanh Trì cũng đã phát động đợt thi đua chào mừng năm thứ 5 “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” và Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở, nâng cao hiệu quả phối hợp của các lực lượng, hiệu lực lãnh đạo, quản lý của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp trong công tác đảm bảo ANTT địa bàn.

Trung Hiếu