Bị “tóm” vì đi xe không giấy tờ

ANTĐ - Phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn, tổ công tác đặc biệt Y8/141 Công an TP Hà Nội yêu cầu dừng xe, kiểm tra.  Thanh niên đi xe máy không xuất trình được giấy tờ và biển kiểm soát xe cũng bị xác định là biển giả.
Bị “tóm” vì đi xe không giấy tờ ảnh 1

Đối tượng Tân và chiếc xe tang vật

Ngày 23-5, Thiếu tá Phạm Anh Tuấn, tổ trưởng tổ công tác đặc biệt Y8/141 cho biết, chiều ngày 22-5, tổ Y8 làm nhiệm vụ tại ngã tư Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, phát hiện Đào Ngọc Tân (SM 1988, ở Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội) điều khiển xe máy Ablade mang BKS: 30Z2-1098, nghi biển số giả, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính.

Được yêu cầu, song Tân không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của xe. Qua khai khác nóng Tân khai nhận đã mua chiếc xe máy với giá 6 triệu đồng của một người ở Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh và không có đăng ký xe. Tổ Y8 xác minh nhanh số máy, số khung của xe Ablade thì biết chủ xe là ông Phạm Duy Cát (địa chỉ ở xóm 5 Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội).

Ngay sau đó, tổ Y8 đã bàn giao Đào Ngọc Tân và phương tiện về công an huyện Hoài Đức, Hà Nội để tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.