Bị hàng xóm chém chết ở trong rừng

Do mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau ở trong rừng, đối tượng Quy đã có lời nặng nhẹ và dùng con dao rựa chém nhiều nhát vào đầu ông Hải. Hậu quả làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Bị hàng xóm chém chết ở trong rừng

Do mâu thuẫn từ trước, khi gặp nhau ở trong rừng, đối tượng Quy đã có lời nặng nhẹ và dùng con dao rựa chém nhiều nhát vào đầu ông Hải. Hậu quả làm nạn nhân chết ngay tại chỗ.

Chiều ngày 11/9, Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, sau hai ngày điều tra, ngày hôm nay đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Lê Văn Quy trú ở xã Hương Long để làm rõ cái chết một người đàn ông bị chém nhiều nhát vào đầu.

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 9/9, ông Trần Thanh Hải (54 tuổi - trú ở xã Hương Long) cùng con trai là Trần Thanh Minh (25 tuổi) vào khu vực rừng phòng hộ Sông Tiêm (huyện Hương Khê) để khai thác gỗ lậu. Tại đây, hai cha con ông Hải gặp ông Lê Văn Quy trú cùng xóm cũng đang khai thác gỗ lậu ở khu vực này.

Hai bên ban đầu lời qua tiếng lại vì chuyện cuộc sống gia đình xảy ra mâu thuẫn từ trước, sự việc lên đến đỉnh điểm khi ông Quy dùng hung khí đánh mạnh vào đầu anh Minh khiến nạn nhân gục xuống và ngất xỉu tại chỗ. Thấy con bị đánh, ông Hải lao vào tiếp ứng thì bị ông Quy dùng con dạo rựa mang theo chém nhiều nhát vào đầu và người.

Gây án xong đối tượng bỏ trốn, khi anh Minh tỉnh dậy đã nhìn thấy người cha bị chết bên vũng máu nên về báo công an.

Hiện cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người.

PV

Theo VTC News