TP.HCM

Bị đánh chết vì không uống ly bia mời

ANTĐ - Vốn quen biết nhau từ trước, Thành sang mời anh Mẫn uống bia. Khi Thành mời ly bia thứ 2, anh Mẫn không uống, dẫn đến ẩu đả, án mạng.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM ngày 24/5 cho biết, đã bắt giữ Trần Đại Thành (SN 1998, ngụ tỉnh Bình Thuận) để điều tra, làm rõ về vụ giết người xảy ra rạng sáng 20/5 trên địa bàn. Công an đang làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan đến vụ án mạng này.

Nạn nhân tử vong là anh Võ Văn Mẫn (SN 1986, ngụ quận 12).

Đối tượng Trần Đại Thành 

Theo thông tin ban đầu, đêm 19, rạng sáng 20/5 Mẫn cùng anh ruột, là Trần Đại Khánh (SN 1992) và một người tên Út, ngồi nhậu tại quán đặc sản Phan Thiết (số 889A, đường TL43, khu phố 3, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Cùng lúc nạn nhân Mẫn đang ngồi nhậu cùng một người bạn ở bàn khác trong quán.

Do có quen biết với nhau từ trước, Thành cầm ly bia sang mời anh Mẫn uống. Khi Thành mời ly thứ hai thì anh Mẫn không uống, dẫn đến mâu thuẫn cự cãi và ẩu đả với nhau. Hai nhóm lao vào hỗn chiến.

Lúc đánh nhau, do thất thế, anh Mẫn bỏ chạy khỏi quán thoát thân, Thành đuổi theo sau. Anh Mẫn chạy khoảng gần 100m thì Thành đuổi kịp. Thành rút con dao bấm dạng bật lửa, có sẵn trong người dùng làm hung khí tấn công, đâm anh Mẫn hai nhát làm anh này gục trong con hẻm.

Sau khi gây án, nhóm của anh em Thành – Khánh tẩu thoát khỏi hiện trường. Người bạn anh Mẫn cùng người dân xung quanh được anh Mẫn vào bệnh viện tư nhân Hòa Hảo (tỉnh Bình Dương) cấp cứu, nhưng vì thương tích anh Mẫn nặng nên những người này đưa đến bệnh viện đa khoa Thủ Đức.

Dọc đường chuyển viện, nạn nhân Mẫn tử vong. Biết anh Mẫn đã chết, do lo sợ liên quan, phiền phức nên những người đưa đi cấp cứu đã bỏ thi thể lại bệnh viện rồi bỏ đi. Từ trình báo của bệnh viện đa khoa Thủ Đức, công an quận này đã vào cuộc.

Biết là bị công an xác định, truy lùng, 14h chiều 20/5 Khánh ra đầu thú, khai báo toàn bộ vụ việc. Xác định hung thủ chính, là Thành, đang bỏ trốn về quê nên tổ công tác công an quận Thủ Đức đã lên đường.

20h đêm 20/5 tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, tổ công tác của công an quận Thủ Đức phối hợp cùng công an địa phương đã chặn bắt được Thành. Bước đầu tại cơ quan công an Thành đã khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.