Bị bắt vì lừa đảo

(ANTĐ) - Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chiều qua 10-5, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Văn Quảng, SN 1968; HKTT tại 104E2 Trung Liệt, quận Đống Đa; nơi ở 69 tổ 6 phường Quang Trung, quận Đống Đa, nguyên cán bộ CAQ Ba Đình, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ông Ngô Văn Quảng đã bị tước danh hiệu CAND.

Bị bắt vì lừa đảo

(ANTĐ) - Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can, chiều qua 10-5, Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Ngô Văn Quảng, SN 1968; HKTT tại 104E2 Trung Liệt, quận Đống Đa; nơi ở 69 tổ 6 phường Quang Trung, quận Đống Đa, nguyên cán bộ CAQ Ba Đình, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trước đó, ông Ngô Văn Quảng đã bị tước danh hiệu CAND.

Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT - CATP, năm 1999, Báo Thanh niên được UBND TP Hà Nội cho thuê 171,5m2 đất để xây nhà khách và Trung tâm Truyền số liệu; đồng thời cấp 3.745,5m2 đất để xây nhà ở cho cán bộ của Báo tại khu đất của HTX nông nghiệp Minh Khai nằm trên địa bàn tổ 6 phường Quang Trung và tổ 9 phường Ô Chợ Dừa.

Sau khi UBND quận Đống Đa thành lập Hội đồng để GPMB và vấp phải sự chống đối của các hộ dân tại đây, Báo Thanh Niên đã ký với ông Ngô Văn Quảng Hợp đồng tư vấn GPMB. Theo đó, ông Quảng nhận đứng ra GPMB khu đất trên cho Báo Thanh niên. Trong quá trình thực hiện, ông Quảng đã nhận của Báo Thanh niên số tiền 16.859.170.000 đồng để chi trả cho các hộ dân GPMB. Ông Quảng đã tự lập danh sách các hộ dân sinh sống trên mảnh đất UBND TP đã cấp cho Báo Thanh niên; trong đó có cả các hộ dân không có thật để nhận tiền đền bù.

Đến ngày 18-10-2008, theo Hợp đồng thỏa thuận, ông Quảng phải bàn giao đất cho Báo Thanh niên; tuy nhiên ông Quảng đã không thực hiện cam kết, không bàn giao đất cho Báo Thanh niên… Với những hành vi nêu trên, ông Ngô Văn Quảng đã bị bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.

PV