Bị 141 bắt, 2 gã trai bỏ chạy điên cuồng vì mang ma túy

ANTĐ - Thấy cảnh sát 141, hai thanh niên đi xe máy liều mạng bỏ chạy ngược chiều giữa dòng xe đông đúc. Họ bị tổ công tác khống chế và phát hiện ma túy trong người. 

Tối 28-5, tổ công tác Y11/141 - Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã tư Nhổn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) phát hiện hai thanh niên không đội mũ bảo hiểm, đi xe máy BKS: 18D1 - 202.52 hướng trung tâm Hà Nội - Hoài Đức, nên ra hiệu dừng kiểm tra.

Thấy cảnh sát, người điều khiển cho xe quay đầu bỏ chạy tốc độ cao. Thanh niên ngồi sau nhảy xuống chạy bộ giữa dòng phương tiện đông đúc. Nghi vấn cặp đôi mang hàng cấm, tổ công tác chặn giữ và khống chế hai thanh niên, đưa về trụ sở Công an phường Minh Khai để àm rõ.

Qua kiểm tra hành chính, cảnh sát phát hiện trong túi hai đối tượng có một gói giấy chứa bột trắng và một cóng thủy tinh.

Tại cơ quan công an, người điều khiển xe khai tên Nguyễn Đình Hiển (23 tuổi, ở xã Tân Lập, Đan Phượng). Thanh niên ngồi sau là Nguyễn Đăng Chiến (24 tuổi, ở phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm).

Hai đối tượng khai gói giấy chứa ma túy tổng hợp (heroin) được một người bạn cho để mang về sử dụng. Chiến có 2 tiền án các tội tàng trữ trái phép chất ma túy, chống người thi hành công vụ.

Hình ảnh vụ việc:

Hai đối tượng Hiển và Chiến cùng tang vật vụ việc.