Tiền Giang

Bắt tàu chở lậu dầu trên vùng cửa biển sông Soài Rạp

ANTĐ - Sau thời gian theo dõi nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ một tàu chở hàng trăm ngàn lít dầu DO và FO  không rõ nguồn gốc.

Ngày 3/7, Phòng cảnh sát đường thủy (PC68) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Đồn biên phòng Kiểng Phước (huyện Gò Công Đông) kiểm tra phát hiện và tạm giữ một tàu chở 260.000 lít dầu DO và FO không rõ nguồn gốc.

Theo đó, con tàu bị bắt giữ mang số hiệu SG 2934 do ông Trần Minh Hưng (SN 1962, ngụ quận 7, TP. Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng, lưu thông trên vùng biển thuộc địa phận tỉnh Tiền Giang.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu này có 9 người và chở theo 260.000 lít dầu (trong đó có 190.000 lít dầu FO và 70.000 lít dầu DO) tại khu vực cửa biển sông Soài Rạp (huyện Gò Công Đông).

Tuy nhiên, thuyền trưởng con tàu này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp của số lượng dầu nói trên.

Cụ thể, con tàu bị phát hiện có nhiều lỗi vi phạm như: không hóa đơn giá trị gia tăng, không có biên bản vận chuyển hàng hóa, không có giấy phép xuất cảnh và biên bản niêm phong.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng của Đồn biên phòng Kiểng Phước đã lập biên bản vi phạm, tạm giữ tàu trên để tiếp tục điều tra làm rõ.