Bắt quả tang nhiều vụ vận chuyển trái phép chất ma túy

ANTĐ - Đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội thông tin: “Đêm 16, rạng sáng 17-5-2015, lực lượng tuần tra của Trung đoàn CSCĐ - CATP đã phát hiện, bắt giữ 5 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép các chất ma túy, thu giữ 500 viên ma túy tổng hợp, 3 gói ma túy “đá” và 1 khẩu súng tự chế cùng 7 viên đạn”.

Hồi 3h15 ngày 17-5, tổ công tác Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ do Thiếu úy Nguyễn Thanh Quang phụ trách, làm nhiệm vụ tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Long Biên, đã phát hiện và bắt quả tang Lương Ngọc Anh, SN 1983, trú tại huyện An Lão, TP Hải Phòng, tàng trữ 100 viên ma túy tổng hợp, 1 gói ma túy “đá” và 1 khẩu súng tự chế cùng với 7 viên đạn, 1 viên đã lên nòng. 1 giờ sau, cũng tại đường Nguyễn Văn Linh, tổ tuần tra Đại đội 3 do Thượng úy Nguyễn Văn Tiến phụ trách, đã phát hiện và bắt quả tang 2 nam thanh niên quê ở huyện Tiên Lãng và quận Lê Chân, TP Hải Phòng, đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển 400 viên ma túy tổng hợp và 1 gói ma túy “đá”.

Một đối tượng vận chuyển ma túy bị CSCĐ - CATP Hà Nội bắt quả tang 

Cũng trong các đêm 14 và 15-5, qua công tác tuần tra, kiểm soát hành chính tại các địa bàn trọng điểm của thành phố, các đơn vị của Trung đoàn CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản bàn giao cho các đơn vị chức năng của CATP 11 vụ, 15 đối tượng vi phạm về ma túy.

Cụ thể, trong đêm 14-5, tổ công tác Đại đội 11, Trung đoàn CSCĐ làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên phố Cát Linh, quận Đống Đa, đã phát hiện và bắt giữ 1 nam thanh niên điều khiển xe máy, trong người giấu 40 viên ma túy tổng hợp và 5 bọc ma túy dạng “đá”. Đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Trung, ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Đáng chú ý, trong đêm tuần tra 10-5, tổ công tác Đại đội 3, Trung đoàn CSCĐ - CATP đã phát hiện, bắt giữ Trần Bá Phương, ở tỉnh Bắc Ninh, có hành vi tàng trữ, vận chuyển 5 bánh heroin trên tuyến đường Nguyễn Đức Thuận, gần cầu Dương Xá, huyện Gia Lâm (Hà Nội).

“Thực hiện ý kiến chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc CATP về tăng cường các biện pháp tuần tra kiểm soát hành chính tại các tuyến, địa bàn trọng điểm của thành phố, nhằm đảm bảo ANTT, lực lượng CSCĐ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác của CATP tập trung tuần tra tại các tuyến phố thuộc nội và ngoại thành, nơi tiềm ẩn nguy cơ các đối tượng liên quan đến ma túy hoạt động, kịp thời phát hiện, bắt giữ ngay các hành vi tàng trữ, vận chuyển và sử dụng trái phép các chất ma túy. Trong các ngày từ 10 đến 17-5, lực lượng CSCĐ đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ với 22 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ gần 500 viên ma túy tổng hợp, 22 gói ma túy “đá” và 5 bánh heroin” - Đại tá Phạm Văn Hưng cho biết.