Bắt quả tang 6 đối tượng sử dụng trái phép ma túy “đá”

ANTĐ - Ngày 25-3, Công an thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh (Hà Nội) đã phát hiện, bắt quả tang 6 đối tượng đang sử dụng trái phép ma túy tại nhà Nguyễn Ngọc Tiến, SN 1965, trú tại tổ 3, thị trấn Quang Minh.

Khoảng 23h đêm 25-3, Công an thị trấn Quang Minh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại úy Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Công an thị trấn, đã bất ngờ kiểm tra hành chính nhà Nguyễn Ngọc Tiến, ở tổ 3, thị trấn Quang Minh.

Đối tượng Quách Đình Cường

Nhóm đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong nhà Nguyễn Ngọc Tiến

Lúc này, ngoài chủ nhà, trong nhà có các đối tượng khác là Quách Đình Cường, SN 1972, trú tại xã Minh phú, huyện Sóc Sơn; Nguyễn Thế Trình, SN 1987, trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh; Nguyễn Văn Linh, SN 1993, trú tại xã Kim Hoa, huyện Mê Linh; Nguyễn Thế Anh, SN 1993, trú tại xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh và Phạm Xuân Nam, SN 1985, trú tại huyện Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Dưới sàn nơi các đối tượng ngồi, cơ quan công an phát hiện, thu giữ 2 gói ni lon nhỏ chứa tinh thể màu trắng đã sử dụng còn vương lại một ít; 1 chai nhựa, 1 ống nhựa, 1 ống bằng thủy tinh có vòi tự chế bằng nhựa.

Trong người các đối tượng Trình và Cường, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, thu được 4 gói nilon đựng tinh thể màu trắng. Các đối tượng tự khai đó là ma túy tổng hợp dạng “đá”, vừa mua về nhà Nguyễn Ngọc Tiến để sử dụng.

Theo Thiếu úy Cù Xuân Cường, cán bộ Công an thị trấn Quang Minh, qua xét nghiệm các đối tượng đều cho kết quả dương tính với ma túy. Trong số này, Nguyễn Ngọc Tiến và Quách Đình Cường là hai “con nghiện” nặng nhất. Trước đó, Cường và Trình đã đến thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện Đông Anh tìm mua ma túy tổng hợp của một đối tượng không quen biết, rồi mang đến nhà Nguyễn Ngọc Tiến để cùng đồng bọn sử dụng.

Cơ quan CSĐT - CAH Mê Linh đang tạm giữ hình sự các đối tượng trên để làm rõ và xử lý.