Bắt khẩn cấp 4 đối tượng giết người

(ANTĐ) - Ngày 2-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Cần Thơ đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm : Lê Văn Tú (20 tuổi, trú phường Hưng Phú, quận Cái Răng), Trần Văn Điền (23 tuổi, phường Hưng Phú), Trần Văn Linh (17 tuổi, cùng trú phường Hưng Phú) và Lê Thanh Quý (16 tuổi, trú phường Phú Thứ, quận Cái Răng) về hành vi “giết người”.

Cần Thơ:

Bắt khẩn cấp 4 đối tượng giết người

(ANTĐ) - Ngày 2-11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an thành phố Cần Thơ đã bắt khẩn cấp 4 đối tượng gồm : Lê Văn Tú (20 tuổi, trú phường Hưng Phú, quận Cái Răng), Trần Văn Điền (23 tuổi, phường Hưng Phú), Trần Văn Linh (17 tuổi, cùng trú phường Hưng Phú) và Lê Thanh Quý (16 tuổi, trú phường Phú Thứ, quận Cái Răng) về hành vi “giết người”.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h30 ngày 1-11, Nguyễn Minh Hiếu (16 tuổi) và Nguyễn Thanh Hiền (20 tuổi) cùng thêm một số người bạn đến nhậu tại dốc cầu Cần Thơ (thuộc khu vực 1, phường Hưng Phú, quận Cái Răng). Do trước đó, Nguyễn Thanh Hiền và Nguyễn Minh Hiếu có xảy ra mâu thuẫn với Lê Văn Tú, nên Hiền lên kế hoạch và rủ một số đối tượng trong nhóm đi tìm Tú trả thù.

Trong lúc lên kế hoạch thì Hiền cùng đồng bọn phát hiện Lê Văn Tú cùng với 3 đối tượng đi chơi về ngang dốc cầu Cần Thơ. Lập tức, Nguyễn Thanh Hiền cùng Nguyễn Minh Hiếu cầm đá định gây sự với nhóm của Lê Văn Tú. Hai bên xảy ra cãi vã, xô xát, Trần Văn Điền đã dùng mã tấu chém nhiều nhát vào người của Hiền. Trong lúc đó, Lê Văn Tú dùng dao Thái Lan tấn công Hiếu.

Sau khi thấy Hiền, Hiếu gục xuống, nhóm của Lê Văn Tú đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Do vết thương quá nặng nên Nguyễn Thanh Hiền đã chết trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu, riêng Nguyễn Minh Hiếu bị thương nặng. Sau khi gây án, Lê Văn Tú cùng Trần Văn Điền, Trần Văn Linh và Lê Thanh Quý bỏ trốn, đến sáng  2-11 thì bị bắt.

Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo TTXVN