Bắt giữ ổ nhóm trộm cáp điện cầu Nhật Tân, đường Võ Nguyên Giáp

ANTĐ - Ngày 20-4, Phòng CSHS, CATP Hà Nội, thông báo chi tiết vụ điều tra, làm rõ và bắt giữ ổ nhóm tội phạm trộm cắp cáp điện tại cầu Nhật Tân và tuyến đường Võ Nguyên Giáp (Đông Anh - Hà Nội). 

Chuyên án 307 P

Theo Trung tá Mai Văn Thuần, Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSHS, CATP Hà Nội, trong thời gian áp Tết Nguyên đán Ất Mùi - 2015, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối cầu Nhật Tân đã xảy ra một số vụ tội phạm cắt trộm cáp điện và vật tư thiết bị phục vụ hệ thống chiếu sáng của các tuyến đường này. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP, Đội 6 - Phòng CSHS đã xác lập chuyên án 307 P, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Đối tượng Lĩnh

Quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Đội 6 đã tập trung lực lượng rà soát đối tượng, tang vật liên quan đến vụ án và phát hiện tại khu vườn nhãn của gia đình Trần Văn Lĩnh, SN 1976, ở xóm Bảo, xã Vân Nội, huyện Đông Anh (Hà Nội) có một số đoạn vỏ bọc cáp điện vương vãi tại đó.

Đội 6 đã xác minh, xác định trong khoảng thời gian trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, Lĩnh hay tụ tập lang thang đêm hôm với Chử Văn Được, SN 1985, trú tại xóm 3, xã Vân Nội, huyện Đông Anh. Được có 2 tiền án, thường tụ tập sử dụng ma túy “đá” với Lĩnh.

Theo nguồn tin trinh sát nắm được, các đối tượng trên sử dụng ma túy tập thể với nhau và mỗi ngày bỏ ra khoảng 500 nghìn đồng để mua ma túy giải toả cơn nghiện.

Từ bảo vệ biến thành kẻ trộm

Trong quá trình rà soát tang vật vụ trộm, Đội 6 phát hiện tại bãi thu mua phế liệu ở thôn Thu Thủy, xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Hà, SN 1971, làm chủ, có một số lõi cáp điện giống với đặc điểm tang vật vụ án. Chủ bãi phế liệu cho biết, đã mua số lõi cáp điện của Lĩnh và Được, ở xã Vân Nội, huyện Đông Anh. Củng cố hồ sơ, ngày 16-4, Đội 6 đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lĩnh và Được.

Đối tượng Được

Qua đấu tranh, các đối tượng khai từ tháng 10-2013, Lĩnh được thuê làm bảo vệ trông coi công trường thi công tuyến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn cầu Nhật Tân - Nội Bài). Đến tháng 9-2014, công trình hoàn thành nên Lĩnh nghỉ việc.

Do cần tiền tiêu xài và biết rõ trên đường Võ Nguyên Giáp sử dụng cáp điện của hệ thống đèn chiếu sáng do Công ty TNHH một thành viên chiếu sáng và thiết bị đô thị là chủ đầu tư quản lý, trong có lõi đồng có thể bán được tiền, Lĩnh rủ Được tham gia trộm cắp.

Lĩnh chuẩn bị cưa sắt, thuổng, kìm, làm công cụ thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện. Hai tên trộm lợi dụng ban đêm, khi chủ đầu tư cắt điện một số khu vực, đã dùng thuổng đào đất ở chân cột điện có dây cáp hạ ngầm, dùng cưa sắt cắt hai đầu dây, rút dây cáp ra lấy trộm. Với thủ đoạn trên, Lĩnh và Được đã gây ra nhiều vụ trộm cáp điện.

Tang vật liên quan vụ trộm cáp điện

3 giờ sáng 6-2, Lĩnh và Được đã trộm cắp khoảng 30m dây cáp điện tại chân cầu vượt đường sắt, đoạn km1 + 148.27 (thuộc địa bàn xã Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội). 4 giờ ngày 15-2, Lĩnh và Được tiếp tục cắt trộm khoảng 30m dây cáp điện tại khu vực cầu vượt Vân Trì (Đông Anh). Tiếp đến 4 giờ 30 ngày 16-2, Lĩnh và Được trộm cắp khoảng 40m dây cáp điện tại khu vực chân cầu vượt đường sắt KM1+ 148.27 (thuộc địa bàn xã Vân Nội - Đông Anh). Trị giá tài sản của số dây cáp điện trên khoảng 32 triệu đồng.

Toàn bộ số dây cáp điện trộm cắp được, 2 đối tượng cất giấu ở vườn nhãn của nhà Lĩnh ở Vân Nội, huyện Đông Anh. Sau đó, Lĩnh và Được bóc vỏ nhựa, cắt khúc lõi đồng để bán cho cơ sở mua bán phế liệu, được 8 triệu đồng chia nhau ăn tiêu và mua ma túy sử dụng.

Khám xét khẩn cấp nhà Lĩnh, Đội 6 đã phát hiện và thu giữ cưa sắt, kìm, thuổng và một số vỏ dây cáp điện.
Phòng Cảnh sát Hình sự, CATP Hà Nội, đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.