Cần Thơ

Bắt gã con rể đâm chém cha vợ dã man

ANTĐ - Mang dao đi tìm vợ, gã con rể đã lạnh lùng đâm chém cha vợ bị thương tích.

Ngày 26/11 công an huyện Châu Thành A, TP Cần Thơ ra quyết định tạm giữ hình sự nghi can Trương Út Ngọt (SN 1993, trú huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để điều tra, xử lý về hành vi “cố ý gây thương tích”. Trước đó ngày 25/11 Ngọt đến công an địa phương này đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Ngọt và chị N.N.C là vợ chồng, sống ở xạ Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.

Mới đây Ngọt có tổ chức nhậu nhẹt tại nhà với 1 số người bạn. Tuy nhiên sau đó vợ chồng Ngọt xảy ra mâu thuẫn gây gắt. Do đó chị C bỏ về nhà cha mẹ ruột ở xã Thanh Xuân, huyện Châu Thành A để sống.

21h đêm 24/11 Ngọt lận theo 1 con dao dài khoảng 45cm đến nhà cha mẹ vợ để kiếm vợ mình, tức chị C.

Khi đến nơi, Ngọt la hét om sòm. Ông N.V.T (là cha ruột chị C) có ra khuyên bảo Ngọt về đi và khép cửa cổng lại. Tuy nhiên Ngọt cầm dao chém vào cửa, đẩy cửa xông vào.

Bất ngờ Ngọt vung dao chém vào đầu và chân của ông T gây thương tích cho ông này. Tại thời điểm trên, vợ ông T, là bà T.T.C đã tri hô lên. Ngọt liền bỏ chạy về nhà và đến hôm sau thì ra cơ quan công an đầu thú.