Tiền Giang:

Bắt 2 kẻ dùng dao chặt đá để cướp táo bạo

ANTĐ - 2 đối tượng ép xe, dùng dao chặt đá để khống chế 2 mẹ con rồi cướp tài sản tẩu thoát. Kỳ lạ là 2 đối tượng bỏ lại xe gắn máy của chúng rồi cướp xe của nạn nhân nhưng bị công an chặn bắt trên đường.

Thông tin từ công an huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, cho biết, vừa tiếp nhận 2 nghi can gồm Trương Minh Tuấn (SN 1990, ngụ  xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và Lê Hoàng Tú (SN 1995, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) do công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, bàn giao để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Bước đầu tại cơ quan công an, 2 đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp táo bạo của mình.

Theo thông tin điều tra ban đầu, khoảng 19h30 đêm 29/10 chị V.T.Th (SN 1993) điều khiển xe gắn máy hiệu Wave RS chở mẹ ruột, là bà N.T.H (SN 1963, cùng ngụ xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước) lưu thông trên đường dây sinh, song song với đường cao tốc về TP.HCM. Khi đến đoạn đường thuộc ấp 3, xã Tân Lập 1, thì mẹ con chị Th – bà H bất ngờ bị Tuấn và Tú đi trên xe gắn máy ép sát, làm cả 2 mẹ con té xuống đường.

1 đối tượng dùng vũ lực lôi kéo bà H trên đường. Đối tượng còn lại dùng dao, loại dao chặt đá, khống chế bà H và chị Th. Đáng nói là 2 đối tượng đã cướp xe gắn máy hiệu Wave RS của mẹ con chị Th để làm phương tiện tẩu thoát; còn để lại xe gắn máy của chúng, hiệu Dream, BKS 62H4-0480 ngay tại hiện trường.

Khi nhận tin báo, phát hiện hướng tẩu thoát của 2 đối tượng là về phía TP.HCM nên công an huyện Tân Phước lập nhiều chốt để chặn bắt, đồng thời thông báo cho công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An, để cùng phối hợp. 21h cùng ngày, tổ công tác của công an huyện Bến Lức phát hiện tiến hành chặn, bắt giữ 2 đối tượng cùng chiếc xe gắn máy mà chúng vừa cướp

được.