Bán dâm kiêm môi giới

(ANTĐ) - Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an phát hiện và triệt phá một đường dây “gái gọi”.

Bán dâm kiêm môi giới

(ANTĐ) - Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội vừa phối hợp với Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an phát hiện và triệt phá một đường dây “gái gọi”.

Đối tượng Lê Thị Bích Vân
Đối tượng Lê Thị Bích Vân

Theo Trung tá Vũ Mạnh Thường - Đội phó Đội Chống tệ nạn xã hội, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội cung cấp, đầu tháng 6-2010, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, Đội Chống tệ nạn xã hội phát hiện một số gái mại dâm hoạt động lưu động, thường đưa khách vào các nhà nghỉ trên địa bàn Hà Nội để thuê phòng tiếp khách với giá 1 triệu đồng/lượt. Đến đầu tháng 10-2010, Đội Chống tệ nạn xã hội - Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội phối hợp với Phòng 4, Cục CSĐT tội phạm về TTXH - Tổng cục Cảnh sát PCTP, Bộ Công an phát hiện đứng đằng sau các vụ bán dâm cho khách tại các nhà nghỉ với giá cao là Lê Thị Bích Vân (SN 1981, trú quán tại TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang, hiện sống lang thang không có nơi ở nhất định tại Hà Nội), là gái bán dâm chuyên nghiệp ở Hà Nội. Hàng ngày, Vân sử dụng 3 sim điện thoại khác nhau để hoạt động môi giới mại dâm và trực tiếp tìm khách để bán dâm với giá 1 triệu đồng/lượt.

Chiều 4-10-2010, lực lượng công an đã tổ chức mật phục tại phố Thái Hà, nơi Vân thường xuất hiện để gặp gỡ, tiếp xúc với nhiều loại khách là nam giới. 15h30 cùng ngày, Vân cùng 2 đối tượng nữ đến một nhà nghỉ ở ngõ 3, phố Thái Hà, phường Trung Liệt. Xác định chắc chắn Vân dẫn dắt gái mại dâm đến nhà nghỉ cùng mình tiếp khách làng chơi, các chiến sỹ công an đã ập vào kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Vân và 2 cô gái cùng đi tên là Trịnh Thị M, SN 1979, ở TP Nam Định và Phùng Thị L, SN 1990, trú tại Tây Sơn - Phú Thọ, đang “tiếp khách” tại các phòng 101, 201 và 401 của nhà nghỉ. Khám xét tại chỗ, lực lượng công an phát hiện và thu được nhiều bao cao su Vân chuẩn bị để “tiếp khách” và cung cấp cho các “đồng nghiệp” sử dụng.

Tại cơ quan điều tra, 2 gái mại dâm M và L khai đã nhiều lần thông qua Vân môi giới để tiếp khách “làng chơi” với giá 1 triệu đồng/lượt. Sau mỗi lần như vậy, M và L phải chi tiền công môi giới cho Vân từ 100 - 300 nghìn đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Lê Thị Bích Vân về hành vi môi giới mại dâm để xử lý. Các đối tượng gái bán dâm đã được lập hồ sơ, chuyển đi trại xã hội để phân loại và khách mua dâm đã bị cơ quan công an xử lý phạt hành chính, răn đe, cảnh cáo nghiêm khắc.

Hà Hoàng