TP.HCM

2 cán bộ hải quan bị truy tố vì làm ngơ vụ buôn lậu hàng hiệu

ANTĐ - Để cho nhiều chuyến hàng hiệu núp bóng hàng Trung Quốc nhập lậu, 2 cán bộ hải quan bị rơi vào vòng lao lý

Mới đây cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can có liên quan đến đường dây buôn lậu hàng hiệu Gucci,Docle & Gabbana… xảy ra cuối năm 2012 gây xôn xao dư luận.

Lô hàng hiệu "giả" hàng Trung Quốc bị bắt giữ cuối năm 2012

Bị can Lê Hồng Đức (SN 1978, ngụ Q.1, là nhân viên cửa hàng Gucci, Milano, địa chỉ tại khách sạn Sheraton, quận 1) bị đề nghị truy tố về tội “buôn lậu”. Còn 2 bị can gồm: Nguyễn Văn Sáng (SN 1967, ngụ quận 11) và Nguyễn Bửu Quí (SN 1972, ngụ quận Gò Vấp, cùng là công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 4, thuộc Cục Hải quan TP.HCM) bị đề nghị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cơ quan CSĐT cũng đang truy nã đối tượng Trần Anh Tuấn (tự Tuấn Trần, SN 1960, quốc tịch Mỹ) về tội “buôn lậu”.

Nội dung kết luận điều tra xác định, Trần Anh Tuấn làm chủ nhiều cửa hàng Milano, Gucci chuyên kinh doanh, bán các loại hàng hiệu đắt tiền như: Gucci, Docle & Gabbana, Cavalli. Tuy nhiên Tuấn thuê những người khác đứng tên và quản lý. Thực chất Tuấn cầm đầu đường dây buôn các mặt hàng hiệu như nói trên từ Châu Âu quá cảnh về Hồng Kông rồi sau đó nhập vào Việt Nam theo dạng hàng Trung Quốc nhằm trốn thuế.

Một trong những cửa hàng buôn bán hàng hiệu của Trần Anh Tuấn trước đây

Để vận hành đường dây này Tuấn chỉ đạo Lê Hồng Đức liên hệ với 1 số công ty tại TP.HCM, nhờ đứng pháp danh nhập hàng. Những người đứng đầu các công ty này khai báo, là không biết nhập hàng lậu, chỉ làm giúp Đức về thủ tục để được hưởng công.

Cuối tháng 11/2012, khi Đức đang chỉ đạo 4 xe tải nhập hàng về kho của cửa hàng Gucci, Milano tại tầng hầm khách sạn Sheraton, quận 1 thì bị cơ quan công an phục kích, bắt quả tang. Sau đó công an đã tiến hành khám xét, niêm phong nhiều cửa hàng có liên quan của Tuấn ở TP.HCM và Hà Nội; ngoài ra thu giữ thêm lô hàng lớn của Tuấn đóng trong container đang neo giữ tại cảng, chưa kịp thông quan.

Theo đó tổng lượng tang vật bị thu giữ thông qua vụ án là hơn 6.600 sản phẩm gồm: túi xách, thắt lưng, giày dép, quần áo, mắt kính… mang các nhẫn hiệu nổi tiếng như: Gucci, Docle & Gabbana, Cavalli... có tổng giá trị hơn 32 tỷ đồng. Theo cán bộ điều tra, hàng khai báo có giá trị là khoảng 100 ngàn đồng/sản phẩm; tuy nhiên khi đưa vào các cửa hàng bán lại có giá vài ngàn đến vài chục ngàn USD/sản phẩm và khách hàng là những người đại gia, có tiền.

Trong vụ này, kết luận của cơ quan công an cũng chứng tỏ, 2 bộ bộ hải quan là Nguyễn Văn Sáng và Nguyễn Bửu Quí có những sai sót nghiêm trọng, không thực kiểm hàng hoá theo đúng quy trình. Dù là chủ quan, không tư lợi nhưng hành vi của 2 người này đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, tạo điều kiện cho các đối tượng buôn lậu, gây thất thu rất lớn về tiền thuế cho nhà nước.

Đáng nói khi xảy ra vụ án, đối tượng chủ mưu Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn. Hiện công an TP.HCM phát lênh truy nã, có văn bản đề nghị Interpol Việt Nam phối hợp với Interpol quốc tế nhằm bắt giữ đối tượng này để xử lý theo pháp luật.