Thông tin chi tiết vụ "Giết người đồng tính vì bị sàm sỡ"

ANTĐ - Bị anh T sàm sỡ, Hải và Quảng đã đâm nạn nhân 16 nhát, vứt xác xuống sông Cà Lồ

13h ngày 7-7, một người dân khi đi đánh cá ở sông Cà Lồ, thuộc tổ 8, thị trấn Chi Đông, huyện Mê Linh đã phát hiện một xác chết. Nhận được tin báo, CAH Mê Linh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ CATP, CAH Sóc Sơn nhanh chóng xuống hiện trường thu thập thông tin.

Quá trình điều tra sơ bộ xác định, nạn nhân là một nam giới khoảng 40 tuổi, mặc áo may ô, quần soóc xanh, trên đầu có nhiều vết thương, sau lưng bị vật nhọn đâm 16 nhát. Xác nạn nhân đang trong giai đoạn phân hủy, nơi phát hiện nạn nhân là vùng đất rộng không có dân ở, là địa bàn giáp ranh giữa xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.

Đối tượng Hải và Quảng, cùng xe tang vật của vụ án 

 Đối tượng Hải và Quảng, cùng xe tang vật của vụ án

Qua giám định dấu vân tay, lực lượng công an xác định nạn nhân là anh Nguyễn Văn T, SN 1973, ở Đồng Giá, Thanh Xuân, Sóc Sơn. Gia đình nạn nhân cho biết anh T ra khỏi nhà vào khoảng 18h ngày 6-7, khi đi mang theo xe máy  Airblade và 1 ĐTDĐ.

Từ những tài liệu thu thập được, CAH Mê Linh nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản, có ít nhất từ 2 đối tượng gây án và có quen biết nạn nhân. CAH Mê Linh đã phối hợp cùng CAH Sóc Sơn tiến hành rà soát số bạn bè của T, một mặt rà soát các số điện thoại trong điện thoại của nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ án.

Đến 21h ngày 7-7, các trinh sát đã phát hiện được đối tượng nghi vấn là Đỗ Xuân Hải và Trần Đình Quảng cùng SN 1994, trú ở xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn. 3h ngày 8-7, Cơ quan CSĐT CAH Mê Linh đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Trần Đình Quảng và Đỗ Xuân Hải. Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Hải và Quảng khai nhận là người cùng làng với anh T. Cách đây gần 2 tháng, T thỉnh thoảng rủ 2 cháu đi chơi.

Trong một lần uống rượu say, đã đưa Hải và Quảng đến một đoạn vắng để… sàm sỡ. Trước đó, anh T còn gọi điện thoại rủ Hải đi chơi, trên đường về T đưa Hải vào một cánh đồng và đưa tay kéo khóa quần Hải nhưng Hải chống cự. Cảm giác mình bị làm nhục, Hải và Quảng đã lên ý định giết anh T. Kế hoạch trả thù được nung nấu gần 1 tháng, chúng chuẩn bị sẵn 2 thanh sắt phi 6 nhọn đầu làm hung khí.

Đến 7h sáng 6-7, T gọi điện hẹn Hải và Quảng tối đi chơi. Xác định T sẽ giở trò đồi bại nên 2 đối tượng quyết định giết T. Buổi tối, Quảng và Hải đến cầu Thống Nhất, xã Kim Anh thì dừng lại gọi điện thoại cho anh T. Khi đi xe máy đến, Quảng vờ đi xuống dốc cạnh bờ sông. Thấy vậy T liền mon men lại ngồi cạnh sàm sỡ Hải.

Lúc này, Hải dùng thanh sắt chuẩn bị sẵn đâm liên tiếp vào lưng T. Bị bất ngờ, T bỏ chạy nhưng Quảng từ dưới đi lên chặn đầu, hai đối tượng tiếp tục đâm nhiều nhát vào lưng và dùng gạch đập vào đầu anh T. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, 2 đối tượng đã kéo xác vứt xuống sông Cà Lồ, lấy đi 1 ĐTDĐ, 1 xe máy của nạn nhân rồi tẩu thoát.