Bó tay với cô gái liên tục vác bụng bầu... đi gây án?!

ANTĐ - Lợi dụng việc mình mang thai, Phan Thị Kim Anh, một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp liên tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 3 lần bị bắt quả tang...

Phan Thị Kim Anh (tên gọi khác là Dung, sinh năm 1982, trú Tổ 3, đảo Trí Nguyên, phường Vĩnh Nguyên, Nha Trang) là một đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp. Kim Anh từng có tiền án về tội này. Tuy nhiên, không chịu hoàn lương, ra tù thị lại tiếp tục gây án.

Thủ đoạn của Kim Anh là thuê xe ôm tới khu vực dân cư mà thị lựa chọn, sau đó quan sát thấy nhà ai sơ hở sẽ đột nhập nhà để trộm cắp. Đặc biệt gần đây, thị còn lợi dụng việc mình mang thai để tiếp tục gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, trong đó có 3 lần bị bắt quả tang.

Lúc 11 giờ ngày 15-3-2011, Kim Anh đột nhập nhà một người dân ở đường 2-4, Vạn Thắng, Nha Trang lấy trộm một ví da, bên trong có 500.000 đồng. Chưa kịp tẩu thoát thì Kim Anh bị phát hiện, bắt giữ. Tại Công an phường Vạn Thắng, Kim Anh còn khai nhận 2 chiếc điện thoại giấu trong người là do thị trộm cắp được tại một nhà dân ở phường Vĩnh Phước. Vụ này Công an Nha Trang đã khởi tố và có kết luận điều tra, song do Kim Anh đang mang thai nên được miễn tố.

Tiếp đến, ngày 23-4, Kim Anh đột nhập một nhà trên đường Củ Chi, Vĩnh Hải, Nha Trang, lục soát và lấy được một ví tiền, bên trong có 2 triệu đồng. Chưa kịp tẩu thoát, thị bị chủ nhà phát hiện và bắt giữ. Lần này Công an Nha Trang cũng khởi tố, nhưng rồi lại miễn tố vì thị đang mang thai.

Mới đây nhất, ngày 15-10, Kim Anh đi xe thồ đến đường Mai Xuân Thưởng, Vĩnh Hòa, Nha Trang để trộm cắp tài sản. Khi đến trước nhà của anh Nguyễn Văn Quân, 57/2 Mai Xuân Thưởng, thấy cổng nhà và cửa nhà đều mở, bên trong không có người trông coi, thị lén vào lấy trộm được một túi xách, bên trong có 7.520.000 đồng. Vừa lúc chủ nhà đi về, phát hiện bắt quả tang Kim Anh cùng tang vật. Lần phạm tội này, do Kim Anh gần đến ngày sinh nên được Công an cho gia đình bảo lãnh về nhà.