Bắt kẻ cướp, hiếp dâm trùm mặt bằng… quần lót

ANTĐ - Thấy chị Yến đang ngồi một mình ở bờ đê nên Tâm nảy sinh ý định hiếp dâm. Tâm dùng quần lót của mình trùm mặt để bị hại không nhận dạng…

Lúc 13 giờ ngày 24-10, Công an huyện Gò Công Đông, Tiền Giang nhận tin báo của Công an xã Gia Thuận về việc cướp tài sản. Bị hại là chị Phạm Thị Ngọc Yến (SN 1977), ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, bị 1 đối tượng bịt mặt khống chế cướp 1 cái bóp (ví, túi xách) bên trong có 1.482.000 đồng, 1 tờ giấy cầm đồ, 1 tờ giấy ghi hụi. Chị Yến tri hô đối tượng bỏ chạy vào rừng ngập mặn ven biển thuộc xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, bỏ lại xe môtô BKS: 63FD-9543.

Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, Công an H.Gò Công Đông đã bắt được đối tượng tên Đoàn Thanh Tâm (SN 1990), trú tại xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông cùng tang vật là 1.482.000 đồng.

Qua điều tra đối tượng khai nhận: Khoảng 9 giờ ngày 24-10, Tâm điều khiển xe mô tô BKS: 63FD-9543 (xe của gia đình) đến khu vực Ấp 1, xã Gia Thuận, huyện Gò Công Đông, rồi giấu xe trong bụi rậm để rình giật tài sản người đi đường.

Sau đó, Tâm thấy chị Yến đang ngồi một mình ở bờ đê nên nảy sinh ý định hiếp dâm. Sau khi dùng quần lót của chính mình trùm lên mặt để bị cô gái không nhận dạng, Tâm dùng tay khống chế định hiếp dâm chị Yến. Tuy nhiên, chị Yến chống cự quyết liệt và tri hô nên Tâm không thực hiện được hành vi hiếp dâm.

Sợ bị bắt, Tâm vớ lấy cái bóp của chị Yến và bỏ chạy vào rừng nhưng bị công an huyện Gò Công Đông bắt giữ sau đó.