Xác định danh tính 45 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai

ANTĐ - Đến sáng nay, ngày 2-9, thông tin từ Ban ATGT tỉnh Lào Cai, cho biết, số người chết trong vụ tai nạn xảy ra tối qua, 1-9, tại km19 trên quốc lộ 4D Sa Pa – Lào Cai, đoạn qua địa phận giáp danh giữa xã Toòng Sành (huyện Bát Xát) với xã Trung Chải (huyện Sa Pa) được xác định là 12 người và số người người bị thương là 41. 45 nạn nhân đã được xác định danh tính, số còn lại hiện tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.
Thủ tướng yêu cầu xử lý vụ xe khách lao xuống vực khiến 53 người thương vong

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện số 1598/CĐ-TTg về việc xử lý vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phận xã Tòng Thành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.
Trong Công điện, Thủ tướng Chính phủ đã xin gửi lời chia buồn tới nạn nhân vụ tai nạn và các gia đình có người tử vong; đồng thời biểu dương Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai, ỦBND huyện Bát Xát, Bảo Thắng và nhân dân địa phương đã kịp thời huy động các lực lượng tổ chức cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả góp phần giảm thiểu thiệt hại của vụ tai nạn.
Thủ tướng đồng thời yêu cầu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia dẫn đầu đoàn công tác của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia lên hiện trường vụ tai nạn ngay trong đêm 1-9 để trực tiếp phối hợp của lãnh đạo địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn; lãnh đạo Bộ Y tế tổ chức đoàn công tác do một Thứ trưởng dẫn đầu, cùng các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai lên ngay Lào Cai để tham gia cứu chữa nạn nhân.

Nơi chiếc xe khách lao xuống vực (Ảnh: Báo Lào Cai)

Lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các cơ quan chức năng của Bộ và Công an tỉnh Lào Cai khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm của đơn vị kinh doanh vận tải và người điều khiển phương tiện và đề ra các giải pháp khắc phục, ngăn chặn những vụ tai nạn tương tự.
Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan chức năng địa phương huy động tối đa lực lượng y bác sỹ, thuốc men, phương tiện, thiết bị y tế của các bệnh viện tổ chức cứu chữa các nạn nhân vụ tai nạn để giảm thiệt hại về người; chỉ đạo lực lượng tại chỗ tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, đồng thời bảo vệ hiện trường và tài sản của nạn nhân; tổ chức thăm hỏi, động viên và giúp đỡ gia đình có người bị nạn.

Chiếc xe khách gặp nạn cố tình vượt tuyến và chở quá tải

Theo thông tin ban đầu cơ quan chức năng cung cấp, chiếc xe khách BKS 29B – 085.82 của hãng xe Sao Việt được kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm Lào Cai. Với thiết kế 46 giường nằm và 1 ghế ngồi, khi xảy ra tai nạn, xe chở quá tải 6 người. Đặc biệt, chiếc xe này chỉ được phép chạy tuyến Hà Nội - Lào Cai, nhưng nó đã được doanh nghiệp tăng cường chở thêm khách lên Sa Pa.

Trong đêm qua, ngay sau khi được báo cáo, hãng xe Sao Việt không được phép nhưng vẫn cố tình chở khách vượt tuyến lên Sa Pa, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu xử lý thật nghiêm các đơn vị để xảy ra tình trạng này. Đồng thời, chỉ đạo các chuyên gia trích xuất hộp đen của xe để nắm thông tin. Qua phân tích dữ liệu cho thấy, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe khách này chạy với tốc độ 38km/h.

Ông Nguyễn Văn Thạo, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Lào Cai (Sở GTVT) cho biết, việc chiếc xe khách BKS 29B – 085.82 của hãng xe Sao Việt chở quá số người quy định đã rõ. Hiện cơ quan này đang kiểm tra xem có hay không chiếc xe khách này chạy vượt tuyến.

Trước mắt yêu cầu Sở GTVT thu hồi giấy phép của công ty TNHH một thành viên Minh Hiệp Phát, chủ hãng xe Sao Việt. 

Miễn viện phí điều trị bệnh nhân trong vụ tai nạn 

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ tai nạn thảm khốc khiến 53 người thương vong, ngay trong đêm, đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long dẫn đầu cùng đoàn bác sỹ của bệnh viện Việt Đức, bệnh viện Bạch Mai cũng nhanh chóng di chuyển đến hiện trường hỗ trợ cứu nạn. 

Xác định danh tính 45 nạn nhân trong vụ tai nạn thảm khốc tại Lào Cai ảnh 2
Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thảm khốc
(Ảnh: Báo Lào Cai)



Theo ông Nông Tiến Cương, Giám đốc Sở Y Tế Lào Cai, tính đến 11h trưa nay, ngày 2-9, có 12 người tử vong (11 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong khi đưa đến bệnh viện); 37 người đang được cấp cứu tại các bênh viện: Trong đó, nhập viện là 37 người (bệnh viện Đa khoa tỉnh: 27 người; bệnh viện Y học cổ truyền: 5 người; bệnh viện Sản Nhi: 4 người; bệnh viện Đa khoa huyện Sa Pa: 1 người; 4 người bị thương nhẹ đã xuất viện. 

Hiện, những người tử nạn đã được đưa về bảo quản lạnh tại nhà Đại thể của bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai, một số người vẫn chưa xác định được danh tính, Công an tỉnh Lào Cai sẽ tiến hành khám nghiệm xác định danh tính các nạn nhân. Theo thông tin mới nhất, Bộ Y tế sẽ miễn toàn bộ viện phí cho những bệnh nhân trong vụ tai nạn thảm khốc này.

Danh sách nạn nhân bị thương

1, Nguyễn Văn Trọng (34 tuổi), Đội 5, Thạch Đàn, Mê Linh - Vĩnh Phúc

2, Ngô Văn Quang (24 tuổi), Mỹ Đức - Hà Nội

3, Nguyễn Thế Cường (24 tuổi), Ứng Hòa - Hà Nội

4, Nguyễn Ngọc Linh Lan (23 tuổi), Cầu Giấy - Hà Nội

5, Nguyễn Trung Kiên (25 tuổi), Kim Thành - Hải Dương

6. Lê Thị Kim Anh (20 tuổi), Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc

7.  Vũ Xuân Hiền (23 tuổi), Đống Đa - Hà Nội

8. Ly (23 tuổi), Hà Nội

9. Phạm Thị Hạnh (21 tuổi), Hà Nội

10. Đinh Thị Anh (22 tuổi), Đống Đa - Hà Nội

11. Nguyễn Thị Lệ Hằng (20 tuổi), Hà Nội

12. Trần Tuấn Anh (28 tuổi), Thanh Sơn,  Kim  Bảng - Hà Nam

13. Khổng Thị Mai Linh (27 tuổi), Phúc Yên - Vĩnh Phúc

14, Nguyễn Duy Linh (34 tuổi), Hoàng Mai - Hà Nội

15, Đào Thị Thu Hà (27 tuổi), Phủ Lý - Hà Nam

16, Nguyễn Ngọc Tân (18 tuổi), Lý Nhân - Hà Nam

17, Nghiêm Phương Hiền (29 tuổi), Hà Đông - Hà Nội

18, Nguyễn Trà My (22 tuổi), Hà Nội

19, Lê Hồng Nhung (24 tuổi)       

20, Ngô Đình Đức (41 tuổi), Từ Sơn - Bắc Ninh

21, Lê Đức Thành (53 tuổi), Đức Ninh - Bình Thuận

22, Trương Thị Mai Vân (22 tuổi), Kiến Xương - Thái Bình

23, Hương Giang (24 tuổi), Đống Đa - Hà Nội

24, Nông Văn Quý (45 tuổi), Lục Yên - Yên Bái

25, Cao Lê Lan Dung (34 tuổi), Đống Đa - Hà Nội

26, Nguyễn Bảo Sơn (33 tuổi)                 

27, Nguyễn Việt Pháp (27 tuổi), Mê Linh - Vĩnh Phúc

28, Lê Kim Dung (24 tuổi), Vĩnh Tường - Hà Nội

29, Phạm Công Trình (19 tuổi), Tam Điệp - Ninh Bình

30, Nguyễn Việt Thắng (29 tuổi), Hai Bà Trưng - Hà Nội

31, Đỗ Quang Huy (21 tuổi), Yên Phong - Bắc Ninh

32, Nguyễn Văn Luân (33 tuổi), Gia Lâm - Hà Nội

33, Nguyễn Thị Mai Anh (37 tuổi), phường Nhất - quận 4 - TP.HCM

34, Nguyễn Quang Dũng (22 tuổi), Văn Điển - Hà Nội

35, Nguyễn Hải Ly (24 tuổi), Thanh Xuân - Hà Nội

36, Đào Thị Hà (27 tuổi), Hà Nội

37, Nguyễn Hữu Thọ (23 tuổi), Thanh Ba - Phú Thọ

Danh sách người tử nạn

1, Cao Lê Lan Hương (SN 1983, huyệnTừ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

2, Đỗ Thị Lan (SN 1990, Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh)

3, Lê Thị Nhu (SN 1949, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh)

4, Bùi Thị Phương (SN 1993, Phủ Lý, tỉnh Hà Nam)

5, Trần Anh Tài (SN 1989, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

6, Phạm Thị Hương Giang (Gia Lâm, Hà Nội)

7, Nguyễn Văn Thắng (SN 1981, Long Biên, Hà Nội)

8, Ngô Thái Mạnh Cường (thị xã Gia Nghĩa, Đắc Nông).

(còn 4 nạn nhân tử vong chưa xác định được danh tính)