Quảng Bình: 2 học sinh tử nạn vì tắm suối

ANTĐ - Lại thêm một vụ đuối nước đầy thương tâm xảy ra tại Quảng Bình, khiến 2 em học sinh tử nạn khi đi tắm suối. 

Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30” ngày 18-9, do thời tiết nắng nóng nên một nhóm học sinh trường THCS Tiến Hóa rủ nhau vào khe nước Xai Thượng, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình để tắm. Do sơ suất, 2 nữ học sinh không may bị trượt chân rơi xuống vũng nước sâu.

Khe nước Xai Thượng, nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh tử nạn

Do không biết bơi nên trong nhóm học sinh cùng đi không ai dám nhảy xuống cứu mà chạy về gọi người giúp đỡ. Hai nạn nhân không biết bơi nên vùng vẫy một hồi dẫn đến kiệt sức và tử vong ngay sau đó.

2 nạn nhân được xác định là em Hồ Thị Hồng N. (13 tuổi), trú tại thôn Trung Thuỷ) và em Trần Thu H. (13 tuổi), trú tại thôn Cương Trung A, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình và đều là học sinh lớp 8, trường THCS Tiến Hóa.AA, Trường Tiểu học số 1 - An Ninh.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ

Sự việc trên cho thấy thực trạng đáng lo ngại đối với các em nhỏ khi tự ý ra tắm ở các khu vực sông, suối, ao hồ mà không có người lớn đi kèm; đặc biệt là tại địa phương mùa mưa bão đang đến gần, nguy cơ về tai nạn đuối nước vẫn đang là nỗi lo lớn.