Phát động thi đua xây dựng cầu Đông Trù

(ANTĐ) - Sáng qua 10-3, tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn đã phát động đợt thi đua xây dựng cầu chính Đông Trù.

Phát động thi đua xây dựng cầu Đông Trù

Tăng tốc giải phóng mặt bằng đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài

(ANTĐ) - Sáng qua 10-3, tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban quản lý dự án hạ tầng Tả Ngạn đã phát động đợt thi đua xây dựng cầu chính Đông Trù.

Công trường xây dựng cầu Đông Trù
Công trường xây dựng cầu Đông Trù

Cây cầu này là một phần của dự án đường 5 kéo dài, bắc qua sông Đuống, cách cầu Đuống cũ khoảng 4,5km về phía thượng lưu. Dự án đường 5 kéo dài từ cầu Chui - cầu Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long là dự án có tầm quan trọng đặc biệt trong mạng lưới giao thông của thành phố Hà Nội. Tuyến đường sẽ là trục xương sống của khu đô thị Bắc Sông Hồng và tạo tiền đề phát triển của cả khu đô thị. Cầu Đông Trù có bề rộng mặt cầu lên tới 54,5m, có bố trí các chi tiết chờ cho đường sắt đô thị chạy qua.

Theo nhà thầu Tổng Công ty XDCT giao thông 1 (Cienco 1), có 2 mốc tiến độ quan trọng có ý nghĩa quyết định đối với dự án cầu Đông Trù, đó là thi công xong 216 khoan cọc nhồi trong mùa khô năm nay và hoàn thành kết cấu phần dưới cầu trước mùa mưa năm 2011. Theo dự kiến, gói thầu xây dựng cầu chính Đông Trù sẽ hoàn thành vào tháng 8-2012.

Tăng tốc GPMB đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài - Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Khôi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tại buổi làm việc về công tác GPMB dự án đường nối cầu Nhật Tân - Nội Bài.

Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Khôi yêu cầu từ cuối tháng 3-2010, UBND huyện Sóc Sơn phải tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với 39,4 ha đất nông nghiệp tại các xã Mai Đình, Phú Minh, Phù Lỗ. Tháng 6-2010, phải bàn giao toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Trước tháng 10-2010, hoàn thành công tác GPMB toàn bộ dự án trên địa bàn huyện.

Đối với huyện Đông Anh, ông Nguyễn Văn Khôi yêu cầu, phải hoàn thành công tác GPMB, bàn giao toàn bộ 48,8 ha đất nông nghiệp, đất chuyên dùng, đất công cộng và đất ở trong phạm vi Dự án trong quý II-2010. Chậm nhất trong tháng 8-2010, Đông Anh phải hoàn thành việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi trong phạm vi GPMB của dự án.

Minh Hoàng - Thành Nam