Nữ tình nguyện viên Nhật giúp sức cứu sống mẹ con sản phụ bị tai biến hiếm gặp

ANTĐ - Khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có sự trợ giúp kịp thời của một tình nguyện viên người Nhật Bản đang làm việc tại khoa vừa cứu sống 2 mẹ con sản phụ rơi vào tình trạng nguy cấp do sản phụ bất ngờ bị tai biến sa dây rốn.

Thông tin đến báo chí, Th.BS Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng khoa Nhi – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, ngày 15-8, bệnh nhân Vũ Thị Hồng Nhung (26 tuổi, Ngô Thì Nhậm, Hà Nội) nhập viện Bạch Mai trong tình trạng có cơn co tử cung. Đây là lần mang thai đầu tiên của sản phụ với tình trạng thai nghén hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử gì đặc biệt.

Tuy nhiên, trong quá trình chuyển dạ và chuẩn bị đẻ, sản phụ bất ngờ được phát hiện sa dây rốn. Nếu không kịp thời xử lý thì đứa trẻ trong bụng có nguy cơ tử vong rất cao do ngạt khí, dưỡng chất, lý do vì dây rốn bị chẹt khiến máu không thể truyền đến cho thai nhi...

Đến sáng 25-8, bé Đặng Vũ Trường Sơn đã khỏe mạnh sau khi được cứu sống thần kỳ

Đây là một tình huống hiếm gặp nhưng rất may mắn là đúng thời điểm nguy cấp này thì nữ tình nguyện viên người Nhật Bản tên là Soma Miki (tình nguyện viên của tổ chức JICA) - đang làm việc tại khoa trong 2 năm nay - đã kịp thời xử lý tình huống. Chị Miki đã dùng lực bàn tay của mình đẩy vùng tử cung sản phụ lên, giữ không cho cơn co bóp tử cung chèn ép đầu trẻ vào dây rau làm chẹt dây rau rốn.

Đặc biệt, chị Miki đã phải giữ nguyên tư thế gồng tay lên để chống đỡ cơn co bóp tử cung của sản phụ trong khoảng 15 phút liên tục, vừa giữ tay vừa di chuyển theo xe đẩy đưa bệnh nhân đến phòng đẻ và cả khi bác sĩ phẫu thuật lấy thai nhi thì tay của tình nguyện viên người Nhật này vẫn giữ nguyên trong cổ tử cung của người mẹ nhằm đảm bảo cho đầu bé không bị sức nặng của tử cung. Chỉ đến khi bác sĩ sản đưa được em bé ra an toàn thì Miki mới rút tay ra khỏi tử cung người mẹ.

Theo Th.BS Nguyễn Thành Nam, sa dây rau là một trong những cấp cứu sản khoa có thể làm trẻ bị tử vong ngay nếu không được xử lý kịp thời. Nguyên nhân là do dây rau bị sa xuống trước ngôi thai, khi gặp các cơn co hoặc rặn đẻ, ngôi thai đè ép dây nhau làm nghẹt lưu thông tuần hoàn, khiến máu từ người mẹ không cung cấp đến trẻ trong thai nhi được, khi đó trẻ rất dễ dẫn tới tử vong. Trong tình huống cụ thể nói trên, nếu không có hành động hết sức kịp thời và chính xác của tình nguyện viên Soma Miki, chắc chắn đứa trẻ khó được cứu sống.

Được biết, khi được lấy ra khỏi bụng mẹ, bé Đặng Vũ Trường Sơn (tên cháu bé được cứu sống nói trên) bị suy hô hấp, người tím ngắt nhưng đã được hồi sức cấp cứu kịp thời. Đến sáng nay, 25-8, bé Trường Sơn đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Chia sẻ về việc hành động của mình đã góp phần quan trọng để cứu sống mẹ con sản phụ bị tai biến nguy cấp nói trên, tình nguyện viên người Nhật Bản Soma Miki cho biết, trước đó khi còn làm việc tại Nhật Bản chị đã từng được chứng kiến một tình huống tương tự. Vì vậy, khi thấy tình trạng của sản phụ Vũ Thị Hồng Nhung, chị đã nhanh chóng áp dụng việc cấp cứu khẩn cấp cho thai nhi.