Mại dâm di động vẫn tồn tại ngay nội thành Hà Nội

ANTĐ - Dù gái mại dâm đứng đường không còn nhiều, song trên địa bàn TP.Hà Nội vẫn còn những tụ điểm mại dâm di động.

Tại buổi sơ kết quý 3 chiều 2-11, Ban chỉ đạo 197 (UBND TP. Hà Nội) nhận định tình hình tệ nạn mại dâm không còn hoạt động công khai, trắng trợn nhiều như trước đây mà đã tổ chức ngụy trang dưới các hình thức "dịch vụ" kín đáo hơn.

Gái mại dâm đứng bắt khách qua đường, hễ thấy động là rời đi nơi khác (Ảnh minh họa)

Một số huyện ngoại thành, tệ nạn mại dâm còn phức tạp. Tuy nhiên gái mại dâm đứng đường mời chào, gạ gẫm khách không còn nhiều.

Trong 3 tháng (7/8/9-11), đã triệt phá gần 80 ổ nhóm mại dâm, bắt gần 400 người đứng ra tổ chức, chứa chấp và môi giới mại dâm (71 vụ bị xử lý hình sự). Đã có hơn 100 gái mại dâm được đưa về trung tâm lưu trú tạm thời Lộc Hà.

Ngoài ra, Chi cục phòng chống tệ nạn (Sở LĐTB&XH) đã tổ chức hàng chục buổi kiểm tra, khảo sát các điểm phức tạp về tệ nạn mại dâm. Trong đó có 9 tụ điểm mại dâm tại địa bàn công cộng, 14 điểm mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn mại dâm.

Hiện ở trung tâm Thủ đô vẫn còn một số tụ điểm mại dâm di động như Tràng Tiền - Phạm Ngũ Lão - Vườn hoa Bác Cổ, tụ điểm khu phố Yesin - vườn hòa Pasteur - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư.