Làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan

ANTĐ - Thông tin từ Hội nghị Gan mật toàn quốc lần thứ IX đã diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết, Việt Nam đã làm chủ hoàn toàn kỹ thuật ghép gan từ người cho sống và người cho chết não, kết quả này thể hiện rõ nét tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. 

Chương trình phát động “Toàn dân chung tay đánh gục virus” đã đề ra mục tiêu đến năm 2016, ngành y tế sẽ đưa ghép gan vào thường quy tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ đó đào tạo cán bộ để mở rộng việc điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Huế ( tỉnh Thừa Thiên-Huế). Hội nghị y khoa tại Nha Trang có sự tham dự của hơn 300 đại biểu đến từ các bệnh viện, các trường đại học y khoa và nhiều chuyên gia trong nước, quốc tế.