Lại bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Hồng

ANTĐ - 3h sáng, các trinh sát đã bao vây, tạm giữ chiếc tàu hút cát trái phép giữa lòng sông Hồng.

Ngày 18-4, Trung tá Lê Đức Hùng – Trưởng CAH Đan Phượng (TP Hà Nội) cho biết, lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường – CAH Đan Phượng vừa phát hiện tàu hút cát BKS: VP-0293 của ông Phạm Văn Toàn (SN 1971, ở cụm 6, xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) có hành vi khai thác trái phép cát tại khu vực lòng sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng.

Tàu khai thác cát bị tạm giữ

Lại bắt giữ tàu hút cát trái phép trên sông Hồng ảnh 2
Hệ thống máy móc, ống hút trên chiếc tàu hút cát trái phép


Cơ quan công an xác định, tàu của ông Toàn không được cấp phép khai thác tài nguyên nhưng vẫn lén lút hút cát trên sông để bán cho người dân có nhu cầu. CAH Đan Phượng đã tạm giữ các tang vật, phương tiện liên quan gồm tàu khai thác cát, đầu nổ, sên, ống hút cát, một số giấy tờ liên quan và 18 khối cát đen. Hiện Cơ quan công an đã có văn bản đề nghị UBND huyện Đan Phượng ra quyết định xử phạt đối với ông Phạm Văn Toàn theo thẩm quyền.

Trước đó, thực hiện kế hoạch của CATP Hà Nội về đấu tranh xử lý tình trạng khai thác tài nguyên (cát) trên sông, CAH Đan Phượng đã bố trí lực lượng mật phục, qua đó đã phát hiện, xử lý 11 vụ khai thác cát trái phép trên sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn huyện. Đặc biệt, cơ quan chức năng đã tịch thu 1 tàu thủy tự đóng, 2 tàu thủy nội địa, 16 đầu nổ, 12 sên hút cát và hàng chục ống hút cát các loại…