Kỳ tích cứu chữa bé trai bị liệt toàn thân

ANTĐ - Ngày 31-7, khoa Nhi - Bệnh viện Bạch Mai đã làm thủ tục xuất viện cho bệnh nhân Thế Anh (13 tuổi, ở Hoa Lư, Ninh Bình) sau 25 ngày điều trị tích cực do bị liệt toàn thân. Đáng chú ý, em Thế Anh vốn khỏe mạnh bình thường, đầu tháng 7, sau một đêm ngủ dậy tự dưng em thấy khó thở, chân tay mềm nhũn, rồi nhanh chóng bị liệt. 

Thế Anh và người nhà trong ngày được xuất viện

Các bác sĩ ở Ninh Bình phát hiện mắt cá chân trái của em có vết bầm tím, nghi ngờ bị rắn độc cắn nên chuyển lên Trung tâm Chống độc- Bệnh viện Bạch Mai. Tuy nhiên, Trung tâm Chống độc không phát hiện trẻ có dấu hiệu của rắn cắn hay bị ngộ độc nên tiếp tục chuyển sang khoa Nhi. Tại đây, sau 2 ngày theo dõi cấp cứu, các bác sĩ kết luận bé Thế Anh bị hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh – một loại bệnh rất hiếm gặp. 

Hiện Thế Anh  đã có thể đi lại được 7-8 phần. Theo các bác sĩ, việc cứu sống và khôi phục được khả năng đi lại của ca bệnh này là một kỳ tích của ngành y.