Khóa chống trộm xe máy: Nhiều sự lựa chọn

(ANTĐ) - Với rất nhiều người, sự chủ quan, thiếu cảnh giác đã biến chiếc xe máy trở thành miếng mồi ngon cho “đạo chích” hoạt động. Để hạn chế tình trạng này, các nhà sản xuất đã sáng tạo ra rất nhiều lại khóa chống trộm đặc biệt dành cho xe máy…

Khóa chống trộm xe máy: Nhiều sự lựa chọn

(ANTĐ) - Với rất nhiều người, sự chủ quan, thiếu cảnh giác đã biến chiếc xe máy trở thành miếng mồi ngon cho “đạo chích” hoạt động. Để hạn chế tình trạng này, các nhà sản xuất đã sáng tạo ra rất nhiều lại khóa chống trộm đặc biệt dành cho xe máy…

Phổ biến nhất trên thị trường hiện nay là các loại khóa giá rẻ như khóa càng, khóa phanh đĩa, khóa chân chống và khóa điện 4 cạnh. Khóa càng có 2 loại: có then xỏ ngang và khóa càng nhỏ. Loại có thanh xỏ ngang được sản xuất đời đầu, có ưu điểm là bền và an toàn. Khóa càng loại nhỏ hiện được sử dụng khá rộng rãi. Tuy nhiên nhược điểm của những loại khóa này là hình dáng rất thô và thường gặp lỗi hỏng lò xo, vặn chìa mà then khóa không tự động rút lại. Ngoài ra, nếu gặp phải chủ xe hay quên, nổ máy mà không mở khóa thì giàn nan hoa bánh trước rất dễ bị hỏng.

Khóa càng loại nhỏ hiện nay được nhiều cơ sở trong nước sản xuất như Việt Tiệp, Minh Khai, Quốc Phòng và các cơ sở tư nhân với giá tiền giao động từ 50.000 đồng đến 70.000 đồng. Đối với loại khóa chân chống, bất tiện phổ biến là phải dựng chân chống đứng mới khóa được, nếu để xe chỗ chật chội thì rất khó khóa, hơn nữa, đất cát bắn vào dễ bị kẹt. Còn đối với khóa điện 4 cạnh với giá thành khoảng 120.000 cho tới 950.000 đồng, loại này khắc phục được nhược điểm của lại khóa dẹt là khi sử dụng một thời gian dài, ổ khóa không bị mòn khiến chìa dễ bị rơi và khóa dễ bị phá, tuy nhiên người sủ dụng lại phải thay toàn bộ ổ khóa “xịn”.

Riêng với những người sử dụng dòng xe tay ga đắt tiền như Dylan, SH, Piaggio... thường chuộng loại khóa tự động có sử dụng điều khiển từ xa kèm theo một bộ phận thu nhận xử lý tín hiệu gắn ở phần trước xe. Phổ biến trên thị trường hiện nay là các bộ khóa điện của Trung Quốc với giá thành trên dưới 250.000 đồng gồm một bộ khóa với 2 chiếc điều khiển từ xa. Bán kính phủ sóng của điều khiển từ xa vào khoảng 100m. Bất kỳ sự đụng chạm vào xe mà chưa mở khóa điện tử sẽ khiến cho còi tích hợp trong bộ khóa hú lên, đèn xi nhan và đèn pha nháy liên tục. Với một số loại khóa dạng kiểu này của Trung Quốc, đôi khi cũng gặp phải phiền toái khi chỉ cần rung nhẹ hoặc đụng chạm vào xe cũng khiến cho xe bật chức năng chống trộm.

Loại khóa điện cao cấp hơn có xuất xứ tại Nhật Bản giá từ 600.000 đồng đến trên 1 triệu đồng. Khi dừng xe chỉ cần bấm nút là xe đã được bảo vệ an toàn. Tính an toàn của bộ khóa này cao đến mức kể cả có chìa khóa nhưng chưa mở khóa ở bộ điều khiển thì cũng không thể nào nổ máy được. Trong trường hợp chủ xe quên bấm nút khóa điện tử, nếu phát hiện ra kẻ gian chạy xe đi trong khoảng 100m vẫn có thể nhấn nút chống trộm, xe sẽ tắt máy lập tức, đề không nổ. Với loại này còn có thêm chức năng khóa im lặng, có nghĩa là khi chạm từ bên ngoài xe không hú còi, nhưng khi có sự tác động vào ổ khóa điện mà chưa mở khóa từ điều khiển thì xe sẽ hú còi và nháy đèn.

Sử dụng cho các xe đắt tiền, ngoài khóa điện tử còn có khóa quét từ (khóa cảm ứng). Khi khởi động xe, người sử dụng chỉ cần quét một miếng thẻ từ nhựa vào điểm quy ước nào đó của xe (thường là con ốc lắp bí mật ở phía trước xe). Để sở hữu một bộ khóa từ lắp rời nhập ngoại với chất lượng cao, sẽ phải trả trên dưới 1 triệu đồng. Cùng dòng khóa phức tạp này còn có khóa điện tử với bàn phím 8 số. Trước khi mở khóa cổ xe, phải bấm mã 3 chữ số. Theo nhà sản xuất, dù kẻ gian có phá bàn phím này thì cổ xe vẫn ở vị trí khóa. Ngoài ra, loại này còn có chức năng báo động, nếu kẻ gian bấm dò mã khóa thì tín hiệu báo động sẽ phát ra dài 3, 4 giây.

Anh Ngọc Tú - thợ sửa xe tại chợ xe Dịch Vọng cho biết các loại khóa chống trộm hiện nay có rất nhiều ưu điểm, tuy vậy những kẻ trộm xe vẫn có những thủ đoạn để đối phó với loại khóa công nghệ cao này. Đơn cử như với loại khóa từ (khóa cảm ứng), thay vì phải dùng miếng thẻ từ tính của nhà sản xuất để mở khóa, kẻ trộm có thể dùng cục nam châm lớn để rà chỗ mở khóa nên đã vô hiệu hóa được tính năng này.

Cũng theo anh Ngọc Tú, trên thị trường hiện nay, khóa điện tử có rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ sẽ gây khó khăn cho người tiêu dùng lựa chọn. Ngoài ra, mặc dù có thể gây khó khăn cho dân trộm xe nhưng nếu để nước lọt vào thì sẽ có hiện tượng “mát” hay chập điện dẫn đến hỏng xe. Có thể thấy thị trường khóa chống trộm cho xe máy hiện nay rất đa dạng và nhiều sự lựa chọn. Tuy nhiên, bên cạnh sự hỗ trợ tích cực của các loại khóa này, để bảo vệ cho chiếc xe điều quan trọng vẫn là ý thức cảnh giác của người sử dụng.

Hải Long