Khánh thành trường mầm hon hiện đại tiêu chuẩn Quốc tế

ANTĐ -Sáng 24-7, Công ty TNHH đầu tư kinh doanh phát triển nhà và thương mại Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành và gắn biển Công trình gắn biển chào mừng 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, đối với công trình Trường Mầm non Hà Nội Montessori, tại ngõ 105 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành


Trong không khí thi đua chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô, 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, công trình trường Mầm non Hà Nội Montessori được khánh thành khang trang, hiện đại, là tin vui đối với các bậc phụ huynh phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Trường có thiết kế và trang bị theo tiêu chuẩn Quốc tế, xứng tầm với yêu cầu giáo dục thế hệ trẻ của một thủ đô văn minh, hiện đại.

Công trình trường Mầm non Hà Nội Montessori được khởi công ngày 25-9- 2012, hoàn thành vào tháng 6-2014, tổng vốn đầu tư gần 60 tỷ đồng, với tổng diện tích 3.212m2, đảm bảo tối đa cho 300 trẻ được tham gia học tập.

Trường gồm 16 lớp, chia làm 2 khối: Khối nhà trẻ từ 24 đến 36 tháng tuổi và Khối mẫu giáo từ 37 đến 72 tháng tuổi (chia thành 3 nhóm lớp: mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ và mẫu giáo lớn). Trung bình diện tích mỗi lớp học từ 50 đến 90 m2.

Trường mầm non Hà Nội Montessori thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới của Bộ GD&ĐT có ứng dụng phương pháp montessori trong tổ chức các hoạt động của trẻ, chương trình được đa dạng hóa linh hoạt, phù hợp với các độ tuổi việc tổ chức các hoạt động của trẻ dưới dạng thực hành. Quan tâm đến rèn luyện các kỹ năng sống đó là kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, tập trung rèn luyện kỹ năng tự lập và tư duy sáng tạo của trẻ.

Ngoài ra trẻ còn được tham gia các câu lạc bộ nhằm phát triển một cách toàn diện như:  Câu lạc bộ sáng tạo, Câu lạc bộ nghệ thuật âm nhạc, Câu lạc bộ thơ – kịch – phim, Câu lạc bộ kỹ năng sống và  Câu lạc bộ gia đình.

Đánh giá cao quy mô, chất lượng công trình, ông Phương Kiến Quốc, Phó Bí thư Quận ủy Cầu Giấy hi vọng, nhà trường sẽ trở thành một bông hoa đẹp của Quận, nâng cao chất lượng giáo dục để phục vụ nhân dân tốt nhất trở thành điểm sáng trong mô hình xã hội hóa giáo dục

Tìm hiểu về phương pháp Montessori

Được hình thành từ năm 1907 bởi bác sĩ - nhà giáo dục người Ý cùng tên: Maria Montessori, phương pháp giáo dục thực tiễn mang tính đột phá này đã nhanh chóng được phổ biến và thu được thành công vang dội trên khắp thế giới. Mục tiêu giáo dục của Montessori là tạo điều kiện tối đa để trẻ trau dồi niềm đam mê học hỏi, thông qua thực hành thường xuyên để hình thành các kỹ năng và phát triển năng khiếu toàn diện cho từng bé.

Nền tảng của phương pháp này là tiến trình giáo dục đặc biệt dựa vào việc học qua trực quan sinh động, trong đó, giáo viên chỉ đóng vai trò là “người hướng dẫn”, hỗ trợ và định hướng cho trẻ thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ được giao. Sự hướng dẫn này liên quan chặt chẽ đến các phụ huynh trong việc giáo dục con em mình, do đó, mối liên kết giữa giáo viên – các bé – gia đình cần được chú trọng.

Phương pháp này yêu cầu về cơ sở vật chất, môi trường giáo dục của trường rất cao, đội ngũ giáo viên ngoài bằng cấp chuyên môn (đại học) còn phải trải qua chương trình đào tạo và đạt chứng chỉ Montessori của hai tổ chức Cộng đồng Montessori Mỹ hay Liên hiệp Montessori Quốc tế.

Văn phòng Chủ tịch nước tặng lẵng hoa chúc mừng nhà trường

Trường được xây dựng với tổng diện tích 3.212m2, đảm bảo tối đa cho 300 trẻ được tham gia học tập.
Khánh thành trường mầm hon hiện đại tiêu chuẩn Quốc tế ảnh 4
Nội thất hiện đại đảm bảo môi trường tốt nhất cho trẻ
Khánh thành trường mầm hon hiện đại tiêu chuẩn Quốc tế ảnh 5
Các vị khách được mời tham quan các lớp học
Khánh thành trường mầm hon hiện đại tiêu chuẩn Quốc tế ảnh 6
Công trình thiết thực chào mừng 60 năm giải phóng Thủ đô, 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.