Hơn 6.500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt cần sớm được giải hạn

ANTĐ -Tình hình khô hạn vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, nghiêm trọng trên toàn tỉnh Phú Yên, đẩy hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh thiếu nước sinh hoạt, cây trồng chết, khô. Đây là năm thời tiết nắng nóng kéo dài nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên, ngoài 187ha lúa vụ đông xuân bị mất trắng, hiện còn có trên 500ha lúa vụ hè thu không thể gieo sạ phải chuyển sang cây trồng khác, 4.000ha lúa thiếu nước tưới nghiêm trọng; hơn 2.000ha mía bị hạn, giảm năng suất từ 15-20%; 2.000ha sắn có nguy cơ chết; 300ha cây trồng cạn khác gặp hạn nặng. Trong khi đó, có hơn 6.500 hộ gia đình ở các huyện miền núi Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh thiếu nước sinh hoạt; nhiều đàn gia súc thiếu thức ăn, nước uống.

Người dân huyện miền núi Đồng Xuân, Phú Yên không chỉ thiếu nước sinh hoạt

Trước thực trạng khô hạn tiếp tục diễn biến gay gắt, ngoài huy động các phương tiện, nguồn lực tại các địa phương, UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản cấp tốc đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ 169 tỉ đồng. Trong đó, 45 tỉ đồng chống hạn, giải quyết nhu cầu cấp thiết về nước sinh hoạt cho nhân dân và 124 tỉ đồng sửa chữa, nạo vét, nâng cấp 21 công trình hồ đập để tích nước trong mùa khô, bảo an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ tới.

Nước tưới cho cây trồng cũng bị khô kiệt.

Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung bộ, tổng lượng mưa phổ biến đến thời điểm này ở Phú Yên chỉ từ 45,4mm-111,6mm, thấp hơn trung bình nhiều năm gần 3 lần, dẫn đến lưu lượng dòng chảy trên các sông, suối đạt thấp, nhất là khu vực miền núi, gây thiệt hại lớn trong sản xuất, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân.

Nhiều người dân cho hay, đến năm 2015, nông dân sẽ gặp khó khăn nặng nề do thiệt hại lớn về kinh tế, vì sản lượng mía, sắn giảm trầm trọng, thậm chí cả lúa hè thu cũng giảm năng suất, nhiều diện tích bị chết khô, mất trắng.