Hiệu trưởng, hiệu phó bắt buộc phải tham gia dạy học

ANTĐ - Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức yêu cầu các trường tiểu học, THCS, THPT nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo số tiết giảng dạy đối với hiệu trưởng, hiệu phó. 

Theo đó, hiệu trưởng sẽ phải dạy 2 tiết/tuần và hiệu phó là 4 tiết/tuần theo đúng chuyên môn được đào tạo, dạy môn Đạo đức với bậc tiểu học, thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp... Trước đó, Bộ GD-ĐT cho biết, quy định về chế độ làm việc đã đặt ra yêu cầu hiệu trưởng, hiệu phó các trường phổ thông phải đảm bảo số tiết dạy mỗi tuần, tuy nhiên việc triển khai chưa nghiêm túc dẫn tới thiếu công bằng trong việc thực hiện chế độ, chính sách phụ cấp đứng lớp cho cán bộ quản lý.