Hà Nội hoàn thành chỉ tiêu tiêm vaccine sởi

ANTĐ - Theo báo cáo tình hình phòng chống dịch sởi ngày 23-4 trên địa bàn thành phố của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày 23-4, Hà Nội ghi nhận thêm 26 trường hợp mới có kết quả xét nghiệm dương tính với sởi. 

Số bệnh nhân phát ban nghi sởi mới vào viện là 114 ca (bệnh viện Trung ương 14 ca, bệnh viện của Hà Nội 100 ca), số bệnh nhân ra viện là 119 ca. Đáng chú ý, có thêm 3 bệnh nhân tử vong có liên quan đến sởi, gồm: bệnh nhi Vũ T.A. (5 tháng tuổi, ở xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín), bệnh nhi Trần Bảo L. (8 tháng tuổi, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng), bệnh nhi Vũ Duy K. (24 tháng tuổi, ở xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa). Cả 3 bệnh nhân này cùng tử vong ngày 21-4, trong đó 1 trường hợp tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương và 2 tử vong tại Bệnh viện Bạch Mai.

Cũng trong ngày 23-4, Hà Nội đã đạt tỷ lệ tiêm chủng vaccine phòng sởi cho các trẻ trong độ tuổi tiêm từ 95% trở lên (thực tế đã đạt 95,4%), hoàn thành mục tiêu trước 2 ngày theo kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, vẫn còn 9 quận/huyện có tỷ lệ tiêm dưới 95%.