Giành giật sự sống cho thai phụ bị cúm A/H1N1

ANTĐ - Ngày 23-4, Bệnh viện Bạch Mai công bố đã cứu sống được cả 2 mẹ con một thai phụ bị nhiễm cúm A/H1N1 nguy kịch. Bệnh nhân là chị Lan Hương, ở Quảng Ninh, được chuyển lên từ Bệnh viện Bãi Cháy ngày 18-3 khi đang mang thai tuần thứ 35. Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm cúm A/H1N1 và được điều trị bằng các biện pháp hồi sức tích cực, thuốc kháng virus, lọc máu liên tục…, nhưng tình trạng bệnh vẫn ngày một nặng, nguy cơ tử vong cả mẹ lẫn con. 
Chị Lan Hương (bên phải) cùng con nhỏ trong ngày được xuất viện

Tiến sĩ Nguyễn Gia Bình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai cho biết, các bác sĩ quyết định tiến hành mổ lấy cháu bé ngay, hỗ trợ hô hấp và chăm sóc đặc biệt để cố gắng cứu sống cháu bé. Sau 4-5 ngày, sức khỏe cháu bé đã tiến triển tốt. Tuy nhiên, sức khỏe bà mẹ ngày càng diễn tiến xấu, không đáp ứng với máy thở, bị tràn khí màng phổi hai bên, hầu hết các biện pháp hiện đại nhất đã được sử dụng nhưng không hiệu quả. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ quyết định thử biện pháp cuối cùng là áp dụng kỹ thuật Ecmo- tim phổi nhân tạo tại giường“. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện sử dụng kỹ thuật này cho một bệnh nhân tổn thương phổi nặng do cúm A. Rất may bệnh nhân đáp ứng được và sức khỏe dần cải thiện. Ngày 23-4, sau hơn 1 tháng điều trị, bệnh nhân được xuất viện.