Gần 20 nghìn người đi xuất khẩu lao động

(ANTĐ)- Ba tháng đầu năm 2011, đã có 19.814 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Ba tháng đầu năm 2011

Gần 20 nghìn người đi xuất khẩu lao động

(ANTĐ)- Ba tháng đầu năm 2011, đã có 19.814 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Tháng 3/2011 có 6.943 lao động đi làm việc ở nước ngoài
Tháng 3/2011 có 6.943 lao động đi làm việc ở nước ngoài

Tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LDDTB&XH) cho hay: trong tháng 3, cả nước đã đưa được là 6.943 lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Số lao động làm việc tại thị trường Đài Loan chiếm nhiều nhất: 2.998 người; Hàn Quốc 1.563 người; Nhật Bản 236 người; Malaysia 842 người; Lào 491 người; UAE 43 người, Ả rập Xê út 92 người, Macao 256 người, Campuchia 278 người và các thị trường khác là 144 người. Tổng số lao động đã được đưa đi từ đầu năm đến nay là là 19.814 người.

Tuy nhiên kế hoạch đề ra ban đầu, sẽ đưa khoảng 87.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài trong năm 2011 sẽ bị ảnh hưởng do điều kiện khách quan như bất ổn tại Libya, động đất ở Nhật Bản…

Ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận định: Các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc… vẫn được duy trì và sẽ tiếp tục nhận nhiều lao động. Đặc biệt Malaysia sẽ là thị trường được tập trung trở lại trong việc xuất khẩu lao động thời gian tới. “Hiện, nhu cầu lao động của Malaysia rất lớn chủ yếu tập trung vào các ngành nghề như công nghiệp điện tử, sản xuất chế tạo phụ tùng ôtô, công nghiệp nhựa, công nghiệp da giày, may mặc”- ông Hải cho hay.

Được biết năm 2010, có tổng cộng 85.564 lao động Việt Nam đã đi làm việc tại các nước và vùng lãnh thổ, nhiều nhất là: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia và thị trường mới nổi ở khu vực Trung Đông. Các quốc gia UAE, Arập Xêút, Qatar, Kuwait, Bahrain tiếp nhận 16.000 lao động, cao nhất là UAE với 10.000 người, Arập Xêút 5.000 người.

Cao Minh