Đi chúc tết, lễ chùa…“quên” đội mũ bảo hiểm

(ANTĐ) - Cho rằng ngày Tết, lực lượng CSGT sẽ “nương tay”, nhiều người đi chúc tết, lễ chùa đã cố tình không đội mũ bảo hiểm.

Đi chúc tết, lễ chùa…“quên” đội mũ bảo hiểm

(ANTĐ) - Cho rằng ngày Tết, lực lượng CSGT sẽ “nương tay”, nhiều người đi chúc tết, lễ chùa đã cố tình không đội mũ bảo hiểm.

Vô tư phóng xe mà không cần mũ bảo hiểm
Vô tư phóng xe mà không cần mũ bảo hiểm

Theo chỉ huy Phòng CSGT Hà Nội, lỗi vi phạm nhiều nhất trong hai ngày 30 và mùng 1 Tết Tân Mão chính là không đội mũ bảo hiểm. Cụ thể, ngày 30 Tết có đến 253 trường hợp không đội mũ bảo hiểm bị kiểm tra, xử lý. Con số này của ngày mùng 1 là 244 trường hợp.

Tuy nhiên, con số này có lẽ còn ít hơn thực tết khá nhiều khi phóng viên ANTĐ chỉ cần đứng ở một vài ngã tư trọng điểm trong khoảng 1 giờ đồng hồ buổi sáng ngày mùng 2 Tết Tân Mão, đã có thể ghi lại rất nhiều hình ảnh vi phạm giao thông lỗi này.

Một trường hợp vi phạm trên đường Phan Bội Châu
Một trường hợp vi phạm trên đường Phan Bội Châu
Bố đội mũ nhưng mẹ và con thì đầu trần
Bố đội mũ nhưng mẹ và con thì đầu trần
Vừa "kẹp" 3, vừa không mũ bảo hiểm
Vừa "kẹp" 3, vừa không mũ bảo hiểm
Vi phạm phần nhiều vẫn rơi vào thanh, thiếu niên
Vi phạm phần nhiều vẫn rơi vào thanh, thiếu niên
Tuy nhiên, người trung tuổi cũng không phải ngoại lệ
Tuy nhiên, người trung tuổi cũng không phải ngoại lệ
Complê, giày tây nhưng không mũ bảo hiểm
Complê, giày tây nhưng không mũ bảo hiểm
Người người, nhà nhà cùng để đầu trần
Người người, nhà nhà cùng để đầu trần
Anh xe đạp đi vào làn xe máy, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
Anh xe đạp đi vào làn xe máy, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm
Đội mũ be-rê thay mũ bảo hiểm
Đội mũ be-rê thay mũ bảo hiểm
Nam thanh nữ tú cùng "đầu trần đón nắng"
Nam thanh nữ tú cùng "đầu trần đón nắng"

Cao Minh