Cứu bạn đuối nước, một học sinh lớp 6 tử vong

ANTĐ - Đại diện UBND xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã có một học sinh tử nạn sau khi dũng cảm cứu bạn. 

Mẹ và 2 anh đau xót trước di ảnh Triều

Theo đó, chiều 29-7, có 4 em học sinh ở xã Nghĩa Khánh rủ nhau ra sông Hiếu chơi. Không may 2 em bị sụt hố cát, một em tự bơi được vào bờ, em còn lại chới với giữa dòng nước. Thấy bạn bị nạn, em Nguyễn Quang Triều (học sinh lớp 6 trường THCS Nghĩa Khánh) trú tại xóm Tân Khánh, xã Nghĩa Khánh, nhanh chóng nhảy xuống cứu. Tuy nhiên, khi vừa đẩy được bạn vào bờ thì Triều kiệt sức nên chìm nghỉm.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân nhanh chóng có mặt nhưng khi được đưa lên bờ, Triều đã tử vong. Được biết, em Nguyễn Quang Triều là con út trong gia đình có 3 anh em trai. Bố Triều mất do tai nạn giao thông khi em mới hơn một tuổi, mẹ em là chị Nguyễn Thị Thủy hàng ngày chạy chợ nuôi 3 con ăn học. Biết tin Triều bị nạn chính quyền địa phương, thầy cô và bạn bè đã đến phúng viếng thăm hỏi động viên gia đình.