Chịu lỗ hàng chục triệu đồng, đưa cá voi 5 tấn về đất liền an táng

ANTĐ - Ngày 13-4, tàu cá QNg 96291 TS của ngư dân Trương Đình Kỳ (49 tuổi, ở thôn Tây xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã đưa cá voi (còn gọi là cá Ông) từ ngư trường Trường Sa về đảo Lý Sơn để chôn cất theo phong tục của cư dân vùng biển. 
Chịu lỗ hàng chục triệu đồng, đưa cá voi 5 tấn về đất liền an táng ảnh 1
Cá voi được người dân xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi lập bàn thờ


Theo lời kể của các ngư dân, vào ngày 11-4, khi đang đánh bắt thủy sản tại Trường Sa cách đảo Lý Sơn 170 hải lý, bất ngờ tàu cá ông Kỳ phát hiện xác cá voi nặng trên 5 tấn dài khoảng 12m đã chết và trôi dạt trên biển trong tình trạng phân hủy mạnh. Dù biết bỏ dở dang việc đánh bắt hải sản, đưa cá voi về sẽ lỗ hàng chục triệu đồng, nhưng ngư dân đi trên tàu đã thống nhất quyết định đưa cá voi về đảo mai táng theo phong tục.
Trước đó, ngày 11-4, ngư dân xã Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi cũng đã lập bàn thờ cúng cá voi nặng khoảng 200kg bị trôi dạt vào bờ .

Trong quan niệm truyền thống của người dân vùng biển, nếu cá voi dạt vào làng chài nào thì làng chài đó sẽ được mùa cá tôm, may mắn quanh năm.