TP.HCM

Cháy tiệm tạp hoá, 2 người tử vong

ANTĐ - Vụ cháy xảy ra sáng 17/4, vợ chồng chủ nhà do không kịp chạy thoát ra ngoài nên đều tử vong.

Vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 6h15 sáng 17/4 tại tiệm tạp hoá Phượng Hoàng (số 539 đường Hậu Giang, phường 11, quận 6, TP.HCM). Đến trưa 17/4, Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng cơ quan chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm thi thể của nạn nhân bị mất tích trong đám cháy.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hoá

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà cũng là tiệm tạp hoá Phượng Hoàng. Nhiều người dân địa phương cùng nhau hô hoán tham gia ứng cứu nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm cả căn nhà.

Nhận được tin báo của người dân lực lượng chuyên trách thuộc Phòng Cảnh sát PCCC quận 6 và quận 8 có mặt tổ chức dập lửa. Do bên trong căn nhà có nhiều vật dụng, hàng hoá dể cháy nên ngọn lửa càng bùng phát. Đến gần 8h sáng cùng ngày đám cháy mới được khống chế cơ bản.

Cảnh sát PCCC xử lý hiện trường

Sau đó, lực lượng chức năng tại hiện trường đã tìm thấy thi thể của nữ chủ nhà, là bà Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1972). Còn chồng của bà Phượng, là ông Ngô Văn Tòng (SN 1970) được cho là mất tích trong đám cháy, đến buổi trưa cùng ngày vẫn chưa được tìm thấy.

Cả 2 vợ chồng chủ nhà đã thiệt mạng trong đám cháy

Ngoài ra vụ cháy còn  thiêu trụi hoàn toàn toàn bộ căn nhà dùng làm tiệm tạp hoá có diện tích ước chừng khoảng 140m2 cùng nhiều vật dụng, tài sản chứa bên trong. Đến trưa 17/4 cơ quan chức năng vẫn đang xử lý hiện trường.