Cháy nhà dân, ít nhất 4 sinh viên thiệt mạng

ANTĐ - Sau tiếng nổ lớn, nhiều người dân chạy lại hiện trường thì phát hiện lửa bùng cháy dữ dội. Nhiều người dân đã huy động nhiều bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. 30 phút sau lực lượng chữa cháy mới dập tắt được ngọn lửa thì đã có ít nhất 4 sinh viên đã tử vong.

Vụ cháy xảy ra chiều 11-1, tại một nhà trọ nằm sâu trong hẻm 342 (P. 14, Q.10, TP. HCM).

Thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30, người dân nghe tiếng nổ lớn, chưa biết chuyện gì xảy ra nhiều người chạy đến hiện trường thì phát hiện căn nhà số 432/9/2 xảy ra cháy.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm theo khói bốc cao nghi ngút khiến nhiều người bị ngạt khói, công tác tiếp cận hiện trường gặp khó khăn. Nhận được tin báo lực lượng PCCC quận 11 đã điều nhiều xe cứu hỏa, xe chở nước và hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường, phối hợp với CAP cơ sở, ứng cứu.

Cháy nhà dân, ít nhất 4 sinh viên thiệt mạng ảnh 1
Lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy 

Sau hơn 30 phút vật lộn với đám cháy, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Nhưng rất đau lòng khi có ít nhất 4 người đã thiệt mạng do bị ngạt khói.  Bước đầu, các nạn nhân được xác định là sinh viên của trường ĐH Bách Khoa.

Được biết căn nhà bị cháy được xác định là của bà Nguyễn Thị Ngọc (55 tuổi). 5 người được cho là ở trong căn nhà trên là: Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1992, quê: Sóc Trăng); Bùi Quốc Lợi (SN 1993, quê: Cần Thơ); Lê Quang Hạ (SN 1994, quê: Gia Lai); Ngô Quang Thiệp (SN 1991, quê: Gia Lai) và một thanh niên cùng trường chưa rõ danh tính.

Trong số này có 4 người được xác định là đã tử vong, 1 người bị thương nhập bệnh viện Trưng Vương cấp cứu. Đến 17h cùng ngày lực lượng công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.