Cháy lớn tại tổng kho Ngân hàng Sacombank

ANTĐ - Đêm 12-4, một vụ cháy lớn đã bùng phát tại kho chứa hàng của Ngân hàng Sacombank nằm trên đường số 10, khu công nghiệp Sóng Thần 1, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. 

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30’ ngày 12-4, nhiều công nhân làm tăng ca trong tổng kho Sacombank nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ xưởng chứa gỗ, hóa chất và phân bón. Ngay sau đó, ngọn lửa kèm khói đen bốc lên dữ dội. Mọi biện pháp chữa cháy tại chỗ đã được triển khai nhưng đám cháy ngày một lan nhanh và rộng ra cả kho hàng có diện tích khoảng 2.000m2. Lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã huy động hàng chục xe chữa cháy đến hiện trường, dập lửa dưới mặt đất và trên cao giữ cho đám cháy không lây lan sang khu vực khác. Sau gần 5h đám cháy mới được tạm thời khống chế, tuy nhiên do ngọn lửa vẫn còn âm ỉ bên trong khá lâu nên lực lượng chức năng buộc phải dùng máy cuốc, cào các đồng hàng ra để dập lửa. 

Địa điểm xảy ra cháy là nơi chứa mủ cao su thành phẩm đã đóng kiện chờ xuất khẩu, thuốc trừ sâu và gỗ nên đến 13h ngày 13-4, mặc dù đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, nhưng do sức nóng lớn sau hàng chục giờ ngọn lửa bủng phát, khói trắng vẫn tỏa ra bao phủ trên diện rộng tại khu công nghiệp Sóng Thần 1; 6 xe cứu hỏa vẫn túc trực liên tục tại hiện trường vụ cháy kho hàng của Ngân hàng Sacombank. Chiều cùng ngày 13-4, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Bình Dương đã chính thức công bố thông tin ban đầu các thiệt hại sau vụ cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người; ngọn lửa đã thiêu rụi hàng hóa, máy móc trong phạm vi diện tích 1.500m2 của lô kho MN1, thiệt hại có khả năng lên đến hàng trăm triệu đồng.