Cháy lớn ở trường mầm non

(ANTĐ) - Hoảng loạn bắt đầu xảy ra tại trường Mầm non Hoa Mai 118-120 Hải Thượng Lãn Ông (phường 10, quận 8, TP.HCM) vào lúc 8h15 sáng 18-10 khi khói từ tầng 1 bốc lên ngùn ngụt bao trùm tất cả các lớp học ở các tầng trên làm 150 học sinh mầm non và 300 học sinh trung học phổ thông của trường dân lập Thăng Long (chung khuôn viên) hoảng loạn.

Giải cứu bằng xe thang

Đám cháy được xác định xuất phát từ khoang để xe rộng 32m2 trong bãi để xe rộng 300m2. Ngọn lửa từ trong khoang bùng lên tạo ra khói lan tỏa lên các tầng trên. Lực lượng chữa cháy thuộc các quận 8, 6, 1, 3, Bình Tân và Phòng Cứu nạn cứu hộ đã phải huy động 27 xe các loại và gần 200 cán bộ chiến sĩ tham gia dập lửa và cứu người bị nạn. Các chiến sĩ mang mặt nạ chống hơi độc leo lên các tầng đưa các cháu xuống bằng đường cầu thang an toàn. Có 2 học sinh là Lâm Ngọc Châu và Nguyễn Lê Hà Trang (học sinh lớp 10 và 11) cùng 2 cô giáo Hoàng Thị Kim Cương và Trần Thị Thùy Trang bị ngất đã được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Hiện sức khỏe cả 4 người đã ổn định.

Đến 10h sáng cùng ngày về cơ bản đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Bên trong khoang chứa xe, 25 chiếc xe máy bị thiêu rụi. Có khoảng 10 xe bên ngoài bị cháy sém. Hàng trăm xe khác được các chiến sĩ PCCC cô lập ngọn lửa bảo vệ an toàn nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.