Các “chiêu” tiết kiệm điện mùa nóng

ANTĐ - Từ đầu tháng 7 giá điện bình quân tăng từ 1.304 đồng/kWh lên 1.369 đồng/kWh, khiến các gia đình quay cuồng tìm cách áp dụng nhiều “chiêu” tiết kiệm điện... 

Nhiều gia đình đã thay hệ thống đèn compact để tiết kiệm điện

Từ thay bóng đèn, vệ sinh tủ lạnh...

Bà Trần Thị Hạc, ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên cho biết, vì nhà neo người, lại phải dành thời gian trông cháu nội nên trước đây bà thường cắm nồi cơm điện từ sáng đến chiều để bất cứ lúc nào các con về là có cơm ăn ngay, phòng khi nhiều việc quá lơ đễnh, quên mất. Nhưng từ khi giá điện tăng bà đã thay đổi thói quen này. “Bây giờ tôi chỉ cắm nồi cơm điện trước bữa ăn khoảng 30 phút, vừa tiết kiệm điện, cơm lại ngon dẻo”, bà Hạc cho biết.

Cũng theo bà Hạc, hiện hầu hết các gia đình đều dùng tủ lạnh thế hệ mới, có chế độ tự ngắt thông minh, nếu mở tủ quá lâu, nó sẽ báo hiệu để người dùng không quên đóng lại, nhưng ít ai để ý đến điều này. Thậm chí, việc thường xuyên vệ sinh tủ lạnh, dọn dẹp lớp đông tuyết, cài chế độ lạnh vừa phải, để đồ ăn nguội hẳn trước khi đưa vào bảo quản trong tủ lạnh, sắp xếp hợp lý gọn gàng các ngăn đựng thức ăn là cách mà bà vẫn làm để tủ lạnh hoạt động ổn định mà không tiêu hao quá nhiều điện năng.

“Tắt các thiết bị điện không cần thiết” là thông điệp được nhắc đi nhắc lại rất nhiều, thế nhưng đó lại là điều mà mọi người hay quên nhất. Thật ra tiết kiệm điện không khó, nó bắt đầu từ những điều mà nhiều người tưởng như nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày. Đơn giản nhất là việc tắt đèn hay các thiết bị điện khác khi không sử dụng. Nhiều người có thói quen để sáng đèn, quạt chạy vù vù, bật ti vi thoải mái, máy tính hoạt động liên tục ngay cả khi đi ra ngoài hay không ở trong phòng gây lãng phí điện năng khá lớn.

Sau khi được con trai đưa cho cuốn cẩm nang “Những thói quen tiết kiệm điện nên có”, ông Bùi Anh Dũng, ở phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm lập tức áp dụng ngay: “Mặc dù công suất tiêu thụ của các bóng đèn trong nhà không lớn, nhưng do dùng nhiều bóng trong thời gian dài nên chi phí tiền điện trong gia đình tôi khá cao. Để thực hành tiết kiệm điện, tôi đã thay toàn bộ bóng đèn dây tóc trong nhà bằng các loại bóng đèn tiết kiệm điện compact”.

Ông Dương Đình Thắng, kỹ sư chế tạo máy - Nhà máy xe lửa Gia Lâm đưa ra lời khuyên: “Để giảm tiêu hao điện năng, các gia đình nên mua những loại điều hòa có chế độ tiết kiệm năng lượng, cài đặt nhiệt độ hợp lý ban ngày 24-25 độ C, ban đêm khoảng 25-27 độ C, làm kín cửa để bảo toàn nhiệt độ, hạn chế mở cửa ra vào nhiều lần. Nếu dùng tủ lạnh nên lựa dung tích phù hợp với nhân khẩu trong nhà, ví dụ gia đình 4 người chọn loại 102-180 lít là vừa phải. Thậm chí, nên chọn máy giặt có công suất phù hợp với nhu cầu sử dụng...”.

...đến sử dụng chung nguồn điện

Trong khi đó, để tiết kiệm tối đa điện năng tiêu thụ, nhiều gia đình còn có “lịch” sử dụng điện hay thay vì mỗi người  sử dụng một chiếc ti vi trong phòng riêng, thì nay cả nhà quây quần cùng xem ti vi ở phòng khách. “Mục đích xem ti vi chung của gia đình tôi là để tiết kiệm điện, nhưng cũng vì thế mà các thành viên có thời gian chia sẻ, gần gũi với nhau hơn trước”, chị Nguyễn Hoàng Yến, ở ngõ 178, phố Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa chia sẻ.

Thậm chí, trồng cây xanh quanh nhà cũng giúp không khí trong nhà mát mẻ, giảm dùng quạt, máy lạnh. Chỉ những chậu rau xanh tốt khắp ban công và tầng trên cùng của ngôi nhà 4 tầng nằm trong ngõ Hạ Hồi, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, chị Mai Lan hồ hởi: “Luống rau xanh này không chỉ giúp gia đình tôi có rau sạch phục vụ bữa ăn mỗi ngày mà còn có tác dụng làm mát, điều hòa không khí cho cả căn nhà. Đây cũng là nơi thư giãn lý tưởng cho cả gia đình sau những giờ làm việc mệt mỏi. Sáng nào, tôi cũng mở cửa sổ tận dụng ánh sáng thiên nhiên, vén rèm để đón khí trời, không cần dùng đèn thắp sáng.

Bên cạnh đó, sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời cũng là chiêu tiết kiệm điện năng của nhiều gia đình vì ưu điểm lớn nhất của nó là không tốn điện. Nhiều người lầm tưởng máy năng lượng mặt trời chỉ cung cấp được nước nóng khi trời nắng vào ban ngày.

Song theo bà Hương Trà, kiến trúc sư công ty tư vấn thiết kế H&S cho biết: “Thực tế thì loại máy này có bồn dự trữ và cung cấp đủ nước nóng vào ban đêm, thậm chí đến sáng hôm sau vẫn có nước nóng. Máy nước nóng năng lượng mặt trời đang được nhiều gia đình đưa vào sử dụng. Vì thế, khi xây dựng một số công trình, tôi thường tư vấn cho các gia đình nên lắp đặt loại máy này như một hình thức tiết giảm chi phí. Trên thị trường đang phổ biến hai loại sản phẩm gồm loại thu nhiệt bằng ống thủy tinh và loại thu nhiệt bằng tấm phẳng. Loại thu nhiệt bằng ống thủy tinh đang được ưa dùng hơn vì khả năng tiếp nhận nhiệt từ ánh sáng mặt trời tốt hơn, giữ nhiệt lâu hơn”.

Mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng phát động chương trình “Quảng bá sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời giai đoạn 2011-2015” nhằm khuyến khích, tuyên truyền rộng rãi việc sử dụng sản phẩm hữu ích này.