Báo cáo thường xuyên việc chậm, hủy chuyến của hàng không

(ANTĐ) - Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 14/TT-BGTVT, Quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam, áp dụng đối với Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không, các TCTy cảng hàng không, TCTy bảo đảm hoạt động bay, các hãng hàng không Việt Nam, Học viện Hàng không, Trung tâm Y tế hàng không, Tạp chí Hàng không.

Bộ GTVT quy định:

Báo cáo thường xuyên việc chậm, hủy chuyến của hàng không

(ANTĐ) - Bộ trưởng GTVT Hồ Nghĩa Dũng vừa ký ban hành Thông tư số 14/TT-BGTVT, Quy định việc báo cáo hoạt động và số liệu thống kê trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam, áp dụng đối với Cục Hàng không Việt Nam, các Cảng vụ hàng không, các TCTy cảng hàng không, TCTy bảo đảm hoạt động bay, các hãng hàng không Việt Nam, Học viện Hàng không, Trung tâm Y tế hàng không, Tạp chí Hàng không.

Giờ nói tại báo cáo là giờ Hà Nội (local time); riêng các báo cáo số liệu của TCTy bảo đảm hoạt động bay lấy giờ quốc tế (UTC). Báo cáo hoạt động tiến độ các công trình trọng điểm; Công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, các vụ việc uy hiếp an ninh, an toàn hàng không và các biện pháp khắc phục. Thống kê chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam (hàng tháng), báo cáo trong 10 ngày đầu tiên của tháng kế tiếp; thống kê tai nạn của tàu bay đăng ký tại Việt Nam (hàng năm), báo cáo vào ngày 20-1 đối với thống kê của năm trước; Số liệu tài chính tại cảng hàng không quốc tế (hàng năm).

Vũ Thu