Trung Quốc: Tử hỉnh gã giáo viên vì cưỡng hiếp hàng loạt học sinh

ANTĐ - Một tòa án ở tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc đã tuyên mức án tử hình đối với một giáo viên trường tiểu học vì hành vi cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục các học sinh.

Nhà chức trách cho biết Gao Daosheng, 59 tuổi, bị cáo buộc cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục đối với các học sinh lớp 1 và lớp 2 thuộc một trường học ở quận Wuwei, tại thành phố Vu Hồ, hồi cuối năm 2011. Thông tin trên do Tòa án nhân dân thành phố Vu Hồ cung cấp.

Ảnh minh họa


Giáo viên Gao đã mời mọc các bé gái tham gia “chơi trò chơi” rồi yêu cầu các bé cởi quần lót, nằm trên bàn và bịt mắt các bé lại. Người này sau đó đã giở trò đồi bại với các em. Theo thông tin từ cáo trạng, giáo viên này cũng lạm dụng tình dục các bé gái, khi ông ta giả vờ kiểm tra vùng kín của các bé gái xem quần của các em có ướt hay không. 5 bé gái đã thường xuyên bị hãm hiếp, trong khi 6 em khác bị lạm dụng tình dục, tất cả các em đều dưới 14 tuổi.

Vụ việc nêu trên chỉ là một trong hàng loạt các vụ tấn công tình dục được báo cáo đã xảy ra trong các trường tiểu học trên toàn Trung Quốc hồi năm ngoái. Những vụ việc này cũng làm dấy lên sự phẫn nộ của dư luận trước hành vi sai trái của các giáo viên và những lo lắng về sự an toàn của các học sinh.

Hôm thứ hai, 21-4, Yang Shifu, một giáo viên tiểu học 56 tuổi tại Nanyang, tỉnh Hà Nam Trung Quốc cũng đã bị kết án tử hình với 2 năm hoãn thi hành án vì người này đã có hành vi cưỡng hiếp và lạm dụng tình dục học trò của mình trong suốt 2 năm 2012 và 2013.