Tội phạm tình dục già nhất nước Anh

ANTĐ - Ông Frederick Smith, 94 tuổi ở Suffolk (Anh) vừa bị kết án lạm dụng tình dục phụ nữ trong hơn một thập kỷ. Nạn nhân giờ đã ở độ tuổi trung niên quyết định làm đơn tố cáo hành vi của ông Frederick Smith vào tháng 7-2013. Với bản án 12 tháng tù giam, ông Frederick Smith trở thành tội phạm tình dục bị kết án già nhất trong lịch sử của nước Anh. 

Có “hành vi không đứng đắn” với phụ nữ trong hơn một thập kỷ

Nạn nhân (hiện chưa được công bố danh tính) là một phụ nữ đã bước vào tuổi trung niên quyết định làm đơn khiếu nại sau khoảng thời gian dài im lặng vào tháng 7-2013. Theo đơn tố cáo, hơn 40 năm trước, khi còn là một nhân viên lái xe bus, sau đó là nhân viên lái xe của công ty lữ hành du lịch, ông Frederick Smith đã nhiều lần lạm dụng tình dục nữ sinh trong căn phòng nghỉ giữa đường dành cho cánh lái xe. Trên những chuyến xe bus thường có các nữ sinh. Ông Smith đã có hành động “không đứng đắn” khi liên tiếp sờ đùi và những vùng nhạy cảm khác của các cô gái khi đồng nghiệp rời khỏi phòng nghỉ. “Ông Smith đã tấn công tình dục tôi trong khoảng thời gian dài và tôi sợ rằng, ông sẽ giết tôi nếu tôi nói bất cứ điều gì. Một lần, tôi nhìn thấy ông trong khu vườn và tôi nói, tôi sẽ tiết lộ những gì mà ông đã làm, ông Smith đã ném một chiếc kéo về phía tôi. May mà tôi tránh được” - nạn nhân tố cáo ông Smith nói. 

Cũng theo lời khai của nạn nhân, ông Smith cũng đã lạm dụng tình dục cô khi gặp cô trong thang máy. Thậm chí, ông còn bắt cô thực hiện những động tác khêu gợi khi kéo được cô lên xe hơi của ông ấy. Tại tòa, ông Frederick Smith cũng thừa nhận, đã thực hiện bốn vụ tấn công tình dục phụ nữ trong khoảng thời gian từ 1972 - 1982 và một vụ tấn công tình dục trẻ em trong thời gian từ 1972 - 1976. 

Thẩm phán David Goodin nói rằng, thủ phạm 94 tuổi đã có hành vi “xấu xa” và đáng lên án trong thời gian dài. Ông Smith phải thụ án 12 tháng tù giam tại nhà tù ở Norwich trong thời gian tới. "Cho dù tuổi cao nhưng ông Frederick Smith vẫn phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Không tội ác nào là không bị trừng phạt. Án phạt 12 tháng tù giam không phải là sự tàn nhẫn hay vô nhân đạo mà đó là sự lên tiếng của lẽ phải”, thẩm phán David Goodin nói. Đại diện cơ quan truy tố, ông Hugh Vass cho biết, tội ác của Smith đã ảnh hưởng nghiêm trọng và lâu dài với nạn nhân.

“Phá kỷ lục” về tội phạm tình dục cao tuổi nhất

Ở tuổi 94, ông Frederick Smith trở thành tội tình dục già nhất bị bắt giam ở Anh. Hiện sức khỏe của ông Frederick Smith đã giảm sút rất nhiều, ông không thể tự lên cầu thang, tự tắm rửa hay mặc quần áo. Một phần do tuổi đã cao, phần khác do suy sụp vì phải đối mặt với những cáo buộc. Ông Smith thậm chí đã rơi vào trạng thái trầm cảm kể từ khi bị cáo buộc tội danh tấn công tình dục phụ nữ. Ông Frederick Smith từng chia sẻ rằng, "tôi cảm thấy chán nản và thất vọng về chính bản thân mình. Tôi cảm thấy hối hận vì những gì đã làm. Tôi xấu hổ vì điều đó và những gì đã xảy ra sẽ ám ảnh tôi cho đến khi chết”. 

Luật sư Joanne Eley, người đại diện pháp lý cho ông Smith cho biết, ông Smith vô cùng hối hận và hối tiếc những gì mình đã làm, ông “rất rất xin lỗi vì tất cả”. Bà Joanne Eley đề nghị các thẩm phán “cho phép ông Smith được kết thúc cuộc sống của mình trong sự chăm sóc của gia đình thay vì phải ngồi tù vì lý do tuổi tác”. Tuy nhiên, đề nghị này không được chấp thuận.

Ngay sau khi tòa tuyên án, ông Smith bị đưa đến nhà tù Norwich để thực hiện hình phạt kéo dài 12 tháng. Nhiều người cho rằng, hình phạt tù với một người đã qua tuổi 90 là quá nghiêm khắc và không cần thiết. Với hình phạt 12 tháng tù giam, liệu ông Smith có đủ sức để “vượt qua” hình phạt này hay lại đổ bệnh vì không gian tù túng trong nhà tù. Bên cạnh đó, vụ án cũng đã xảy ra trên 40 năm và thực sự không còn là mối nguy hiểm đe dọa cho xã hội nữa nên việc hồi tố cũng cần phải xem xét, cân nhắc lại. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, pháp luật phải được thực thi nghiêm minh, bất kể người đó là ai, ở độ tuổi như thế nào và giữ cương vị gì. Và như vậy, hình phạt tù với ông Smith là cần thiết để răn đe và làm gương cho những người khác.

Với hình phạt này, ông Smith được “mệnh danh” là “người cao tuổi hư hỏng nhất nước Anh”. Được biết, trước đó, “kỷ lục này” thuộc về cựu ngôi sao của BBC, Stuart Hall, bị kết án tù về “một chuỗi” các vụ tấn công tình dục ở tuổi 84.